Những sản phẩm tự chế đáng ngưỡng mộ của người Trung Quốc

Kinh tếThứ Bảy, 09/05/2015 08:39:00 +07:00

Người dân Trung Quốc đã tự phát minh và sáng chế ra khá nhiều sản phẩm độc đáo khiến cho cả thế giới phải ngạc nhiên và khâm phục.

Ông Liang đã tạo ra một chiếc xe điện chỉ từ một chiếc vali của mình. Nó có thể đi được với tốc độ tối đa lên tới 19,3 km/h và mỗi lần sạc có thể đi được từ 48 - 64 km.

Ông Liang đã tạo ra một chiếc xe điện chỉ từ một chiếc vali của mình. Nó có thể đi được với tốc độ tối đa lên tới 19,3 km/h và mỗi lần sạc có thể đi được từ 48 - 64 km.

Anh Tao Xiangli đã tự chế tạo ra một chú rô bốt điều khiển từ xa bằng phế liệu và dây điện mà ông mua từ chợ đồ cũ với giá chỉ hơn 49 USD (hơn 1 triệu đồng).

Anh Tao Xiangli đã tự chế tạo ra một chú rô bốt điều khiển từ xa bằng phế liệu và dây điện mà ông mua từ chợ đồ cũ với giá chỉ hơn 49 USD (hơn 1 triệu đồng).

Ông Abulajon đã làm ra chiếc xe máy cao hơn 2,3 mét, nặng 272 kg và có giá trị lên tới 1.300 USD (28,2 triệu đồng). Chiếc xe này có thể chạy được với tốc độ khoảng 40 km/h.

Ông Abulajon đã làm ra chiếc xe máy cao hơn 2,3 mét, nặng 272 kg và có giá trị lên tới 1.300 USD (28,2 triệu đồng). Chiếc xe này có thể chạy được với tốc độ khoảng 40 km/h.

Người nông dân này đã dành tới 5 tháng để chế tạo ra một chiếc tàu ngầm có thể lặn được ở độ sâu lên tới 9 mét. Nơi ông thử nghiệm là một hồ nước gần nhà tại TP. Đan Giang Khẩu, tỉnh Hồ Bắc.

Người nông dân này đã dành tới 5 tháng để chế tạo ra một chiếc tàu ngầm có thể lặn được ở độ sâu lên tới 9 mét. Nơi ông thử nghiệm là một hồ nước gần nhà tại TP. Đan Giang Khẩu, tỉnh Hồ Bắc.

Một người dân cũng đã phát minh ra máy quét đường phố với 12 cây chổi liên tục quét đường bằng một chiếc máy kéo ở phía trước.

Một người dân cũng đã phát minh ra máy quét đường phố với 12 cây chổi liên tục quét đường bằng một chiếc máy kéo ở phía trước.

Ông Liu Wanyong đã chế tạo ra một chiếc xe đạp được nối với một hệ thống ống nhựa để có thể nổi trên mặt nước, sau đó sử dụng lực đạp để di chuyển.

Ông Liu Wanyong đã chế tạo ra một chiếc xe đạp được nối với một hệ thống ống nhựa để có thể nổi trên mặt nước, sau đó sử dụng lực đạp để di chuyển.

Người nông dân kiêm cựu quân nhân Hải Quân Trung Quốc này đã dành tới 6.450 USD (140,2 triệu đồng) để làm ra một chiếc xe tăng tự chế.

Người nông dân kiêm cựu quân nhân Hải Quân Trung Quốc này đã dành tới 6.450 USD (140,2 triệu đồng) để làm ra một chiếc xe tăng tự chế.

Liu Fulong đã chế tạo ra được một chiếc xe điện có vỏ ngoài bằng gỗ và chạy được tốc độ tối đa lên tới 32 km/h.

Liu Fulong đã chế tạo ra được một chiếc xe điện có vỏ ngoài bằng gỗ và chạy được tốc độ tối đa lên tới 32 km/h.

Zhang Wuyi với chiếc tàu ngầm mới được chế tạo nhằm đánh bắt hải sâm tại TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Zhang Wuyi với chiếc tàu ngầm mới được chế tạo nhằm đánh bắt hải sâm tại TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Yang Zongfu đã chế tạo ra hộp bảo vệ hình cầu nặng gần 6 tấn có tên là Noah's Ark of China. Con người khi ở trong quả cầu này sẽ được bảo vệ khỏi tác động từ bên ngoài như nhiệt độ, nước...

Yang Zongfu đã chế tạo ra hộp bảo vệ hình cầu nặng gần 6 tấn có tên là Noah's Ark of China. Con người khi ở trong quả cầu này sẽ được bảo vệ khỏi tác động từ bên ngoài như nhiệt độ, nước...

Chiếc xe đạp một bánh với kích thước bánh xe khổng lồ được phát minh bởi Li Yongli vầ phải mất một vài năm chiếc xe mới có thể hoàn thiện.

Chiếc xe đạp một bánh với kích thước bánh xe khổng lồ được phát minh bởi Li Yongli vầ phải mất một vài năm chiếc xe mới có thể hoàn thiện.

Zhang Xuelin và chiếc máy bay tự chế tại nhà trước ngày thử nghiệm bay tại TP. Tế Nam, tỉnh Sơn Đông vào ngày 28/11/2012.

Zhang Xuelin và chiếc máy bay tự chế tại nhà trước ngày thử nghiệm bay tại TP. Tế Nam, tỉnh Sơn Đông vào ngày 28/11/2012.

Tian Shengying đã chế ra được một chiếc trực thăng cỡ nhỏ ở TP. Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Tian Shengying đã chế ra được một chiếc trực thăng cỡ nhỏ ở TP. Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Sun Jifa đã làm ra hai cánh tay tự chế để có thể làm việc như bình thường sau khi bị mất đi cả hai cánh tay trong một tai nạn đánh cá bằng mìn nổ 32 năm về trước.

Sun Jifa đã làm ra hai cánh tay tự chế để có thể làm việc như bình thường sau khi bị mất đi cả hai cánh tay trong một tai nạn đánh cá bằng mìn nổ 32 năm về trước.

Một thợ máy 49 tuổi khá thành công với một chú rô bốt được làm bằng các vật liệu lấy ra từ xe máy và xe đạp điện ở TP. Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Một thợ máy 49 tuổi khá thành công với một chú rô bốt được làm bằng các vật liệu lấy ra từ xe máy và xe đạp điện ở TP. Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Han Yuri đã sáng chế ra một chiếc lược chải tóc kiêm nhạc cụ cầm tay tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Han Yuri đã sáng chế ra một chiếc lược chải tóc kiêm nhạc cụ cầm tay tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Li Jingchun (đứng ở trên đỉnh cầu thang) đã chế tạo ra được một chiếc máy bay tại TP. Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Li Jingchun (đứng ở trên đỉnh cầu thang) đã chế tạo ra được một chiếc máy bay tại TP. Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Zhang Yali đã thành công với chiếc xe đạp khổng lồ có thiết kế đặc biệt do ông cùng bạn bè chế tạo bên ngoài một nhà kho cho thuê ở tỉnh Cát Lâm.

Zhang Yali đã thành công với chiếc xe đạp khổng lồ có thiết kế đặc biệt do ông cùng bạn bè chế tạo bên ngoài một nhà kho cho thuê ở tỉnh Cát Lâm.

Shu Mansheng đang thử nghiệm mô hình thiết bị bay tự chế có thể bay lên theo phương thẳng đứng ở ngoại ô TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Shu Mansheng đang thử nghiệm mô hình thiết bị bay tự chế có thể bay lên theo phương thẳng đứng ở ngoại ô TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Ding Shilu, một thợ cơ khí ô tô đang thử nghiệm chiếc máy bay tự chế tại một một kho chứa đông lạnh ở TP. Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Ding Shilu, một thợ cơ khí ô tô đang thử nghiệm chiếc máy bay tự chế tại một một kho chứa đông lạnh ở TP. Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Lei Zhiqian lái một chiếc xe đạp có thể đi trên nước ngang qua con sông Hàn Giang, một nhánh của sông Dương Tử nằm ở TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Lei Zhiqian lái một chiếc xe đạp có thể đi trên nước ngang qua con sông Hàn Giang, một nhánh của sông Dương Tử nằm ở TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Gao Hanjie với chiếc trực thăng tự chế của ông tại TP. Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Gao Hanjie với chiếc trực thăng tự chế của ông tại TP. Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Zhang Wuyi, một người nông dân quan tâm đến phát minh khoa học đã thành công với chiếc tàu ngầm tự chế của mình.

Zhang Wuyi, một người nông dân quan tâm đến phát minh khoa học đã thành công với chiếc tàu ngầm tự chế của mình.

Yang Youde đã phát minh ra một khẩu pháo tự chế dù chỉ là một nông dân ở ngoại ô TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

Yang Youde đã phát minh ra một khẩu pháo tự chế dù chỉ là một nông dân ở ngoại ô TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

Shu Mansheng đang chuẩn bị cất cánh thử nghiệm chiếc máy bay tự chế của mình ở TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Shu Mansheng đang chuẩn bị cất cánh thử nghiệm chiếc máy bay tự chế của mình ở TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Bình luận
vtcnews.vn