Những loại trang phục không nên mặc đi làm

Thời trangThứ Hai, 19/06/2023 12:03:00 +07:00
(VTC News) -

Để có vẻ ngoài chuyên nghiệp, bạn nên tránh những loại trang phục dưới đây khi đi làm.

Lựa chọn trang phục đi làm vừa đẹp, vừa phù hợp với môi trường làm việc rất quan trọng. Vì vậy, hãy loại bỏ những bộ trang phục dưới đây để luôn tự tin, gọn gàng, lịch sự trong môi trường làm việc chung.

Quần áo bằng chất liệu dễ nhăn

Nhân viên chuyên nghiệp sẽ không bao giờ ăn mặc xuề xoà, không mặc quần áo có nếp nhăn, chưa được ủi thẳng. Vì thế hãy tránh mặc những kiểu quần áo có chất liệu vải dễ bị nhăn. Những bộ quần áo này sẽ khiến bạn mất điểm trong mắt cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng. 

Những loại trang phục không nên mặc đi làm - 1

Không nên lựa chọn những trang phục quá mỏng hay quá ngắn đi làm.

Quần áo quá ngắn, quá mỏng

Trong những ngày làm việc bình thường ở công sở, không nên lựa chọn những trang phục quá mỏng hay quá ngắn đi làm. Mặc những trang phục này, bạn sẽ dễ dàng bị đánh giá là người thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là thiếu đứng đắn trong cuộc sống. nên tránh mặc như: váy bó sát, váy ngắn, áo croptop, quần áo xuyên thấu, áo hở lưng, lộ ngực.

Những kiểu thời trang phong cách độc lạ

Nhiều công ty không quá nghiêm khắc về trang phục đi làm nhưng nếu bạn làm việc ở nơi cần phải thể hiện sự trang trọng thì những kiểu quần áo quá phong cách độc lạ chẳng hạn như những kiểu áo cắt xẻ, quần rách, những phụ kiện rườm rà,… không nên là sự lựa chọn của bạn.

Thay vào đó, bạn có thể chọn những bộ trang phục tối giản nhưng vẫn với điểm nhấn tinh tế vừa thể hiện cá tính, vừa phù hợp môi trường làm việc. 

Những loại trang phục không nên mặc đi làm - 2

Những kiểu áo cắt xẻ, quần rách,… không nên là sự lựa chọn của bạn.

Quần áo có in slogan, hình ảnh không phù hợp

Nếu bạn làm việc ở một môi trường thoải mái, không cầu kỳ về trang phục, bạn cũng nên tránh những loại quần áo có in thông điệp, hình ảnh táo bạo. Điều này gây khó chịu cho những người xung quanh, thậm chí còn gây cảm giác xúc phạm đến người khác.

Quần áo, phụ kiện quá lấp lánh

Những bộ cánh quá “lấp lánh” có thể giúp bạn nổi bật, thu hút nhiều sự chú ý trên đường phố nhưng lại không phù hợp với môi trường công sở. Đôi khi sẽ gây mất thiện cảm với những người xung quanh. Vì vậy, hãy suy nghĩ kỹ trước khi diện những bộ quần áo quá chói lóa ấy đến nơi làm việc của mình.

My Anh
Bình luận
vtcnews.vn