Những loài sinh vật sở hữu hàm răng khủng khiếp nhất

Kinh tếThứ Bảy, 31/01/2015 04:55:00 +07:00

Trong tự nhiên có những loài sinh vật sở hữu hàm răng khủng khiếp khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình.

Lợn Babyrousa có nguồn gốc Indonesia. Chúng không chỉ sở hữu cặp răng nanh lớn cuộn tròn mà con đực còn co thêm những chiếc sừng sắc như lưỡi kiếm. Mùa sinh sản, lợn Babyrousa đực lao vào cuộc chiến sinh tử bằng răng nanh và sừng kiếm để tranh giành con cái.

Lợn Babyrousa có nguồn gốc Indonesia. Chúng không chỉ sở hữu cặp răng nanh lớn cuộn tròn mà con đực còn co thêm những chiếc sừng sắc như lưỡi kiếm. Mùa sinh sản, lợn Babyrousa đực lao vào cuộc chiến sinh tử bằng răng nanh và sừng kiếm để tranh giành con cái.

Hươu xạ Kashmir (hay hươu ma cà rồng) là một trong những báu vật sống của Afghanistan, đặc trưng bởi cặp răng nanh dài nhô ra khỏi miệng khác với những họ hàng khác. Đúng như tên gọi, cơ thể chúng phát ra mùi hương để đánh giấu lãnh thổ. Xạ hương của chúng là nguyên liệu quý để chế tạo nước hoa và dùng trong y học.

Hươu xạ Kashmir (hay hươu ma cà rồng) là một trong những báu vật sống của Afghanistan, đặc trưng bởi cặp răng nanh dài nhô ra khỏi miệng khác với những họ hàng khác. Đúng như tên gọi, cơ thể chúng phát ra mùi hương để đánh giấu lãnh thổ. Xạ hương của chúng là nguyên liệu quý để chế tạo nước hoa và dùng trong y học.

Lạc đà là loài ăn cỏ, có vẻ sẽ không gây nguy hiểm nhưng chúng vẫn sở hữu chiếc răng nanh dài 7,5 cm. Với thứ vũ khí này, chúng dễ dàng cắn chết kẻ thù, thậm chí là con người. Trong tự nhiên, lạc đà vẫn sử dụng răng nanh để tranh giành con cái vào mùa sinh sản.

Lạc đà là loài ăn cỏ, có vẻ sẽ không gây nguy hiểm nhưng chúng vẫn sở hữu chiếc răng nanh dài 7,5 cm. Với thứ vũ khí này, chúng dễ dàng cắn chết kẻ thù, thậm chí là con người. Trong tự nhiên, lạc đà vẫn sử dụng răng nanh để tranh giành con cái vào mùa sinh sản.

Vịt nước trông không khác gì những loài vịt thông thường ngoại trừ cái mỏ dài với hơn 150 chiếc răng sắc như dao cạo, cong vào phía trong. Đối với một loài chim thì hàm rằng như vậy là kỳ quái. Trông chúng không khác gì một con khủng long sống giữa thời hiện đại.

Vịt nước trông không khác gì những loài vịt thông thường ngoại trừ cái mỏ dài với hơn 150 chiếc răng sắc như dao cạo, cong vào phía trong. Đối với một loài chim thì hàm rằng như vậy là kỳ quái. Trông chúng không khác gì một con khủng long sống giữa thời hiện đại.

Cơ thể hà mã có chiều dài 5m, nặng tới 4 tấn. Chúng cũng nằm trong danh sách động vật nguy hiểm bởi chiếc răng nanh lớn nhất trong số động vật trên cạn, dài tới 40 cm. Một nhát cắn của chúng cũng đủ xuyên qua lớp da dầy của cá sấu sông Nile.

Cơ thể hà mã có chiều dài 5m, nặng tới 4 tấn. Chúng cũng nằm trong danh sách động vật nguy hiểm bởi chiếc răng nanh lớn nhất trong số động vật trên cạn, dài tới 40 cm. Một nhát cắn của chúng cũng đủ xuyên qua lớp da dầy của cá sấu sông Nile.

Kỳ lân biển là một loài cá heo. Sở dĩ có tên gọi này bởi chúng có chiếc răng nanh vô cùng dài và xoắn, mọc vượt ra khỏi khoang miệng như một chiếc sừng (độ dài tối đa có thể lên tới 3m). Ngoài khả năng tấn công, “chiếc sừng” của loài này có tới 10 triệu dây thần kinh, dẫn đến khả năng đây như là một chiếc radar siêu nhạy của chúng.

Kỳ lân biển là một loài cá heo. Sở dĩ có tên gọi này bởi chúng có chiếc răng nanh vô cùng dài và xoắn, mọc vượt ra khỏi khoang miệng như một chiếc sừng (độ dài tối đa có thể lên tới 3m). Ngoài khả năng tấn công, “chiếc sừng” của loài này có tới 10 triệu dây thần kinh, dẫn đến khả năng đây như là một chiếc radar siêu nhạy của chúng.

Khỉ đầu chó châu Phi là laoì khỉ to lướn nhất thế giới cân nặng tới 36 kg. Mặc dù răng nanh của chúng chỉ dài 5 cm nhưng bản tính hung dữ khiến chúng trở nên cực kỳ nguy hiểm nếu bị kích động. Đến mùa giao phối, những chiếc răng nanh này lại mọc dài hơn mức bình thường để tấn công đối phương.

Khỉ đầu chó châu Phi là laoì khỉ to lướn nhất thế giới cân nặng tới 36 kg. Mặc dù răng nanh của chúng chỉ dài 5 cm nhưng bản tính hung dữ khiến chúng trở nên cực kỳ nguy hiểm nếu bị kích động. Đến mùa giao phối, những chiếc răng nanh này lại mọc dài hơn mức bình thường để tấn công đối phương.

Với tên gọi Cá mập 'Helicoprion', con thủy quái khổng lồ này sống cách đây 250 triệu năm. Nó nặng gần nửa tấn và dài đến gần 8m, to hơn bất cứ loài cá nào ở đại dương. Chúng sở hữu chuỗi răng nhọn như dao có hình cong ở hàm dưới. Khi con quái vật này cắn, con mồi của nó sẽ bị xẻ dọc một đường ở giữa thay vì bị cắn nát như với cá mập bình thường.

Với tên gọi Cá mập 'Helicoprion', con thủy quái khổng lồ này sống cách đây 250 triệu năm. Nó nặng gần nửa tấn và dài đến gần 8m, to hơn bất cứ loài cá nào ở đại dương. Chúng sở hữu chuỗi răng nhọn như dao có hình cong ở hàm dưới. Khi con quái vật này cắn, con mồi của nó sẽ bị xẻ dọc một đường ở giữa thay vì bị cắn nát như với cá mập bình thường.

Cá hổ saber dài 1,2 m. Chúng thường tấn công con mồi bằng cặp răng nhọn dài tới 10 cm. Loài cá này luôn là nỗi ám ảnh đối với ngư dân vùng sông nước Amazon bởi nhát cắn khủng khiếp và cực kỳ nguy hiểm.

Cá hổ saber dài 1,2 m. Chúng thường tấn công con mồi bằng cặp răng nhọn dài tới 10 cm. Loài cá này luôn là nỗi ám ảnh đối với ngư dân vùng sông nước Amazon bởi nhát cắn khủng khiếp và cực kỳ nguy hiểm.

Cá nóc gai titan chỉ dài 60 cm những hàm răng lại rất giống của con người khiến các ngư dân rùng mình. Các nhà khoa học cho rằng, chúng sử dụng răng vào mục đích bảo vệ lãnh thổ, tấn công kẻ thù và bẻ gẫy những miếng san hô trong khi kiếm ăn.

Cá nóc gai titan chỉ dài 60 cm những hàm răng lại rất giống của con người khiến các ngư dân rùng mình. Các nhà khoa học cho rằng, chúng sử dụng răng vào mục đích bảo vệ lãnh thổ, tấn công kẻ thù và bẻ gẫy những miếng san hô trong khi kiếm ăn.

Bình luận
vtcnews.vn