Những động vật 'quái' nhất quả đất

Thế giớiThứ Hai, 24/03/2014 04:20:00 +07:00

(VTC News) - Từ hươu lai ngựa đến cá có màu xanh dương, tự nhiên có bao điều kì thú và rất nhiều loài vật mà con người vẫn chưa khám phá hết được.

Cá dơi môi đỏ được tìm thấy ở quần đảo Galapagos, loài cá này là những kẻ bơi tồi. Chúng dùng vây để đi bộ dưới đáy biển.

Cá dơi môi đỏ được tìm thấy ở quần đảo Galapagos, loài cá này là những kẻ bơi tồi. Chúng dùng vây để đi bộ dưới đáy biển.

Được biết đến với tên gọi sên biển xanh, rồng xanh hay thiên thần xanh.

Được biết đến với tên gọi sên biển xanh, rồng xanh hay thiên thần xanh.

Loài sên biển này chỉ dài bằng đâu ngón tay (khoảng 3cm), sống ở những vùng nước ấm tại khắp các đại dương trên thế giới.

Loài sên biển này chỉ dài bằng đâu ngón tay (khoảng 3cm), sống ở những vùng nước ấm tại khắp các đại dương trên thế giới.

Tôm Mantis, tôm tít hay tôm bọ ngựa. Chúng được gọi là tôm nhưng lại không phải là tôm. Bề ngoài có nét giống tôn nhưng lại có 2 càng giống bọ ngựa.

Tôm Mantis, tôm tít hay tôm bọ ngựa. Chúng được gọi là tôm nhưng lại không phải là tôm. Bề ngoài có nét giống tôn nhưng lại có 2 càng giống bọ ngựa.

Được phát hiện ra ở Venezuela vào năm 2009. Đây là một loài thuộc họ bướm mới và vẫn chưa được khám phá

Được phát hiện ra ở Venezuela vào năm 2009. Đây là một loài thuộc họ bướm mới và vẫn chưa được khám phá

Còn rất nhiều điều kì thú từ thiên nhiên chờ con người khám phá.

Còn rất nhiều điều kì thú từ thiên nhiên chờ con người khám phá.

Cá Pacu có bộ răng rất giống con người

Cá Pacu có bộ răng rất giống con người

Có lẽ bởi thế nên không mấy ngạc nhiên khi các ngư dân luôn phải cẩn thận khi bắt loại cá này.

Có lẽ bởi thế nên không mấy ngạc nhiên khi các ngư dân luôn phải cẩn thận khi bắt loại cá này.

Chân giống khổng lồ là một chi giáp xác lớn nhất trong bộ Chân đều, sống ở độ sâu hơn 700m.

Chân giống khổng lồ là một chi giáp xác lớn nhất trong bộ Chân đều, sống ở độ sâu hơn 700m.

Nó trông rất giống con bọ cánh cứng thường thấy trong vườn. Loài vật này còn là các loài giáp xác ăn thịt. Do nguồn thức ăn vô cùng khan hiếm, chúng dần quen với việc phải ăn bất cứ thứ gì rơi vãi từ tang nước trên xuống và ăn thịt một số loài động vật nhỏ ở cùng ở độ sâu

Nó trông rất giống con bọ cánh cứng thường thấy trong vườn. Loài vật này còn là các loài giáp xác ăn thịt. Do nguồn thức ăn vô cùng khan hiếm, chúng dần quen với việc phải ăn bất cứ thứ gì rơi vãi từ tang nước trên xuống và ăn thịt một số loài động vật nhỏ ở cùng ở độ sâu

Linh dương Saiga từng hiện diện ở khắp các vùng thảo nguyên rộng lớn ở Á-Âu từ dãy núi Karpat và Caucasus tới Dzungaria và Mông Cổ, nhưng hiện nay chúng đã được đưa vào sách đỏ. Chiếc mũi giống voi là đặc trưng của loài.

Linh dương Saiga từng hiện diện ở khắp các vùng thảo nguyên rộng lớn ở Á-Âu từ dãy núi Karpat và Caucasus tới Dzungaria và Mông Cổ, nhưng hiện nay chúng đã được đưa vào sách đỏ. Chiếc mũi giống voi là đặc trưng của loài.

Cá mập yêu tinh còn có tên là cá mập Goblin. Chúng là một loài cá mập sống ở biển sâu, có hình dáng xấu xí và nổi bật với chiếc mũi dài giống mỏ chim.

Cá mập yêu tinh còn có tên là cá mập Goblin. Chúng là một loài cá mập sống ở biển sâu, có hình dáng xấu xí và nổi bật với chiếc mũi dài giống mỏ chim.

Rắn vảy sừng nổi bật bởi những chiếc vảy nhọn hoắt mọc khắp cơ thể và khả năng biến đổi màu sắc linh hoạt.

Rắn vảy sừng nổi bật bởi những chiếc vảy nhọn hoắt mọc khắp cơ thể và khả năng biến đổi màu sắc linh hoạt.

Cá vẹt lam sống ở biển Nam Thái Bình Dương. Chúng có màu xanh lam và cơ thể có thể dài tới 1.2 mét.

Cá vẹt lam sống ở biển Nam Thái Bình Dương. Chúng có màu xanh lam và cơ thể có thể dài tới 1.2 mét.

Có tía Ấn Độ hay cóc mũi heo sống ở Ấn Độ và có chiếc mũi giống lợn. Loài cóc này chỉ dành 2 tuần trong năm sống trên mặt đất, còn lại ở dưới mặt đất và giao phố

Có tía Ấn Độ hay cóc mũi heo sống ở Ấn Độ và có chiếc mũi giống lợn. Loài cóc này chỉ dành 2 tuần trong năm sống trên mặt đất, còn lại ở dưới mặt đất và giao phố

Hươu đùi vằn (tên địa phương là Okapi) hay còn gọi là Kỳ lân châu Phi. Loài hươu này có hình dáng giống con lừa và có bề ngoài tương tự như con lai giữa hươu cao cổ và ngựa vằn với đùi và chân sau có sọc, cùng cái cổ dài, tính tình nhút nhát. Đây là một loài động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.

Hươu đùi vằn (tên địa phương là Okapi) hay còn gọi là Kỳ lân châu Phi. Loài hươu này có hình dáng giống con lừa và có bề ngoài tương tự như con lai giữa hươu cao cổ và ngựa vằn với đùi và chân sau có sọc, cùng cái cổ dài, tính tình nhút nhát. Đây là một loài động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.

Đặc trưng của kỳ lân biển đực là chiếc ngà dài, thẳng, có rãnh xoắn ở hàm trái phía trên.

Đặc trưng của kỳ lân biển đực là chiếc ngà dài, thẳng, có rãnh xoắn ở hàm trái phía trên.

Thằn lằn quỷ gai ở Úc,chúng là loài giỏi ngụy trang trên sa mạc với màu nâu và rám nắng sa mạc. Đặc điểm dễ nhận biết của chúng là cơ thể đầy gai góc của chúng và một cái 'đầu giả' ở trên cổ phía trên của nó nhằm đánh lạc hướng những kẻ săn mồi

Thằn lằn quỷ gai ở Úc,chúng là loài giỏi ngụy trang trên sa mạc với màu nâu và rám nắng sa mạc. Đặc điểm dễ nhận biết của chúng là cơ thể đầy gai góc của chúng và một cái 'đầu giả' ở trên cổ phía trên của nó nhằm đánh lạc hướng những kẻ săn mồi

Loài cá lợn này có thân hình tròn trịa và mũm mĩm giống một chú lợn. Thường sống ở độ sâu 1000m dưới đáy biển.

Loài cá lợn này có thân hình tròn trịa và mũm mĩm giống một chú lợn. Thường sống ở độ sâu 1000m dưới đáy biển.

Rắn penis-Loài rắn không có mắt và sống dưới nước, đầu bẹt trông giống hình 'của quý'.

Rắn penis-Loài rắn không có mắt và sống dưới nước, đầu bẹt trông giống hình 'của quý'.

Bọ Umbonia Spinosa-Chúng có họ hàng với ve sầu, và dùng bỏ để bóc vỏ cây hút nhựa uống. Ngoại hình kỳ dị của chúng khiến rất nhiều nhà khoa học tò mò.

Bọ Umbonia Spinosa-Chúng có họ hàng với ve sầu, và dùng bỏ để bóc vỏ cây hút nhựa uống. Ngoại hình kỳ dị của chúng khiến rất nhiều nhà khoa học tò mò.

Loài Tenrec lông sọc sống dưới đất, Tenrec là loài ăn công trùng dến từ Madagasca, là nơi sính sống của nhiều loài động vật kỳ lạ.

Loài Tenrec lông sọc sống dưới đất, Tenrec là loài ăn công trùng dến từ Madagasca, là nơi sính sống của nhiều loài động vật kỳ lạ.

Vừa giống chuột lại vừa giống nhím, những chiếc lông trên lưng chúng có độc để tấn công kẻ thù.

Vừa giống chuột lại vừa giống nhím, những chiếc lông trên lưng chúng có độc để tấn công kẻ thù.

Bướm ruồi đuổi xù hay bướm có mỏ, phân biệt màu sắc rất tốt và có nét giống loài chim.

Bướm ruồi đuổi xù hay bướm có mỏ, phân biệt màu sắc rất tốt và có nét giống loài chim.

Chúng thường bay vào ban ngày, đôi khi lúc chạng vạng và thâm chí cá khi trời mưa.

Chúng thường bay vào ban ngày, đôi khi lúc chạng vạng và thâm chí cá khi trời mưa.

Bình luận
vtcnews.vn