Những 'di sản' thương hiệu có từ chiến tranh

Kinh tếThứ Tư, 01/04/2015 06:07:00 +07:00

Kotex, M&M, Vodafone là vài trong số các di sản thương hiệu nổi tiếng từ thời chiến tranh

Chiếc Jeeps nguyên bản đầu tiên được sản xuất vào năm 1941, đặc chủng dành cho quân đội. Xe Willys MB Jeeps trở thành phương tiện bốn bánh phổ biến nhất của quân đội Mỹ trong Thế chiến II.

Chiếc Jeeps nguyên bản đầu tiên được sản xuất vào năm 1941, đặc chủng dành cho quân đội. Xe Willys MB Jeeps trở thành phương tiện bốn bánh phổ biến nhất của quân đội Mỹ trong Thế chiến II.

Hãng bánh kẹo Mars chế ra công thức cho chocolate M&M vào thời Nội chiến Tây Ban Nha. Trước đó, Forrest Mars Sr. nhìn thấy binh lính ăn những viên chocolate nhỏ bọc ngoài một lớp kẹo cứng, giúp chúng không bị chảy dưới trời nắng.

Hãng bánh kẹo Mars chế ra công thức cho chocolate M&M vào thời Nội chiến Tây Ban Nha. Trước đó, Forrest Mars Sr. nhìn thấy binh lính ăn những viên chocolate nhỏ bọc ngoài một lớp kẹo cứng, giúp chúng không bị chảy dưới trời nắng.

Vodafone tiền thân là một chi nhánh của Racal Electronics vào thập niên 80, khi đó Racal Electronics là nhà sản xuất công nghệ radio cho quân đội lớn nhất Anh Quốc. Racal cũng là công ty sản xuất đồ điện tử lớn thứ ba Xứ sở sương mù.

Vodafone tiền thân là một chi nhánh của Racal Electronics vào thập niên 80, khi đó Racal Electronics là nhà sản xuất công nghệ radio cho quân đội lớn nhất Anh Quốc. Racal cũng là công ty sản xuất đồ điện tử lớn thứ ba Xứ sở sương mù.

Có thể nói Ray-Ban Aviator là nhãn hiệu kính râm nổi tiếng nhất thế giới. Bausch & Lomb khai sinh ra phong cách này từ yêu cầu của Chuẩn tướng không quân Mỹ. Ông muốn nhà thiết kế chế ra một chiếc kính râm có khả năng hạn chế cảm giác buồn nôn và đau đầu cho những phi công bay ở độ cao lớn.

Có thể nói Ray-Ban Aviator là nhãn hiệu kính râm nổi tiếng nhất thế giới. Bausch & Lomb khai sinh ra phong cách này từ yêu cầu của Chuẩn tướng không quân Mỹ. Ông muốn nhà thiết kế chế ra một chiếc kính râm có khả năng hạn chế cảm giác buồn nôn và đau đầu cho những phi công bay ở độ cao lớn.

Băng vệ sinh Kotex ban đầu là ga-rô y tế cho binh lính trúng thương trong Thế chiến I. Các y tá quân đội đã biến thể miếng bông này để phục vụ mục đích vệ sinh cá nhân. Năm 1920, Kotex trở thành sản phẩm hàng tiêu dùng đầu tiên của tập đoàn Kimberly-Clark.

Băng vệ sinh Kotex ban đầu là ga-rô y tế cho binh lính trúng thương trong Thế chiến I. Các y tá quân đội đã biến thể miếng bông này để phục vụ mục đích vệ sinh cá nhân. Năm 1920, Kotex trở thành sản phẩm hàng tiêu dùng đầu tiên của tập đoàn Kimberly-Clark.

Keo siêu dính Super Glue được phát hiện lần đầu tiên năm 1942, khi một nhóm các nhà khoa học tình cờ chế ra trong lúc đang điều chế nhựa sản xuất súng. Hợp chất này kết dính bất cứ vật thể nào tiếp xúc với nó.

Keo siêu dính Super Glue được phát hiện lần đầu tiên năm 1942, khi một nhóm các nhà khoa học tình cờ chế ra trong lúc đang điều chế nhựa sản xuất súng. Hợp chất này kết dính bất cứ vật thể nào tiếp xúc với nó.

Victorinox được phát triển từ loại dao mài Ibach-Schqwyz của Thụy Sỹ. Nhà sáng lập Karl Elsener I trở thành nhà cung cấp dao quân đội lớn đầu tiên của Quân đội Thụy Sỹ.

Victorinox được phát triển từ loại dao mài Ibach-Schqwyz của Thụy Sỹ. Nhà sáng lập Karl Elsener I trở thành nhà cung cấp dao quân đội lớn đầu tiên của Quân đội Thụy Sỹ.

Hugo Boss là một thành viên của Đảng Phát xít. Ông trở thành nhà cung cấp đồng phục chính thức của đảng Quốc Xã, bao gồm cả Đoàn thanh niên Hitler, tổ chức bán quân sự Sư đoàn bão táp và Đội cận vệ.

Hugo Boss là một thành viên của Đảng Phát xít. Ông trở thành nhà cung cấp đồng phục chính thức của đảng Quốc Xã, bao gồm cả Đoàn thanh niên Hitler, tổ chức bán quân sự Sư đoàn bão táp và Đội cận vệ.

Fanta được sáng chế vì siro sản xuất Coca-Cola bị cấm nhập khẩu vào Đức Quốc Xã trong Thế chiến II. Giám đốc Coca-Cola Đức hồi đó quyết định phát triển một loại độ uống mới từ các nguyên liệu có sẵn trong nước, như váng sữa và bã táo, kết quả cho ra Fanta.

Fanta được sáng chế vì siro sản xuất Coca-Cola bị cấm nhập khẩu vào Đức Quốc Xã trong Thế chiến II. Giám đốc Coca-Cola Đức hồi đó quyết định phát triển một loại độ uống mới từ các nguyên liệu có sẵn trong nước, như váng sữa và bã táo, kết quả cho ra Fanta.

Banana Republic là đứa con tinh thần của hai vợ chồng Mel và Patricia Ziegler năm 1978. Ban đầu, họ chuyên sửa chữa và bán quần áo, quân phục cũ. Sau này, chuỗi thời trang mở rộng bán các sản phẩm nguyên bản, sau này về tay Gap năm 1983.

Banana Republic là đứa con tinh thần của hai vợ chồng Mel và Patricia Ziegler năm 1978. Ban đầu, họ chuyên sửa chữa và bán quần áo, quân phục cũ. Sau này, chuỗi thời trang mở rộng bán các sản phẩm nguyên bản, sau này về tay Gap năm 1983.

Hãng xe Porsche thiết kế Volkswagen Beetle theo yêu cầu của Adolf Hitler. Ông ta yêu cầu một phương tiện rẻ nhưng bền, có thể sản xuất số lượng lớn, phục vụ giao thông trên mạng lưới đường mới xây dựng của Đức.

Hãng xe Porsche thiết kế Volkswagen Beetle theo yêu cầu của Adolf Hitler. Ông ta yêu cầu một phương tiện rẻ nhưng bền, có thể sản xuất số lượng lớn, phục vụ giao thông trên mạng lưới đường mới xây dựng của Đức.

Motorola tiền thân là một công ty sản xuất pin có tên Galvin Manufacturing Corporation. Năm 1940, công ty phát triển máy bộ đàm radio hai chiều Handie-Talkie SCR536, sản phẩm biểu tượng trong Thế chiến II.

Motorola tiền thân là một công ty sản xuất pin có tên Galvin Manufacturing Corporation. Năm 1940, công ty phát triển máy bộ đàm radio hai chiều Handie-Talkie SCR536, sản phẩm biểu tượng trong Thế chiến II.

Hai nhà đồng sáng lập của Adidas và Puma là hai anh em ruột - Adi và Rudolf. Hai anh em từng là đối tác trong công ty Dassler Brothers Sport Shoe vào thập niên 20. Hai người tách công ty vào năm 1945. Adi đặt tên công ty mới là Adidas, Puma là cái tên Rudi chọn.

Hai nhà đồng sáng lập của Adidas và Puma là hai anh em ruột - Adi và Rudolf. Hai anh em từng là đối tác trong công ty Dassler Brothers Sport Shoe vào thập niên 20. Hai người tách công ty vào năm 1945. Adi đặt tên công ty mới là Adidas, Puma là cái tên Rudi chọn.

Ban đầu băng dính Duct Tape được Johnson & Johnson sáng chế trong Thế chiến II, khi các binh sĩ cần một loại băng khỏe, dàn hồi, không thấm nước để sửa máy móc, thiết bị, súng ống. Khi đó các binh sĩ gọi đùa loại băng dính là là Duck Tape (Băng Vịt) vì nó chống thấm nước như lông vịt.

Ban đầu băng dính Duct Tape được Johnson & Johnson sáng chế trong Thế chiến II, khi các binh sĩ cần một loại băng khỏe, dàn hồi, không thấm nước để sửa máy móc, thiết bị, súng ống. Khi đó các binh sĩ gọi đùa loại băng dính là là Duck Tape (Băng Vịt) vì nó chống thấm nước như lông vịt.

Bình luận
vtcnews.vn