Những bức hình cuối cùng của nhạc sĩ An Thuyên

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 05/07/2015 02:34:00 +07:00

Những bức hình cuối cùng của người nhạc sĩ tài hoa An Thuyên.

Những bức hình của nhạc sĩ An Thuyên được nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân ghi lại trong chuyến công tác gần đây nhất, vô tình trở thành những bức hình cuối cùng của người nhạc sĩ tài hoa trước khi về đất mẹ.

Những bức hình của nhạc sĩ An Thuyên được nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân ghi lại trong chuyến công tác gần đây nhất, vô tình trở thành những bức hình cuối cùng của người nhạc sĩ tài hoa trước khi về đất mẹ.

Theo thông tin từ phía gia đình nhạc sĩ An Thuyên, sau khi lên cơn nhồi máu cơ tim cấp, gia đình đã đưa nhạc sĩ An Thuyên vào cấp cứu tại bệnh viện Quân y 108, nhưng mọi nỗ lực cứu chữa đều không thành công.Trước đó, nhạc sĩ An Thuyên đã bị huyết áp cao, từng phải vào viện điều trị.

Theo thông tin từ phía gia đình nhạc sĩ An Thuyên, sau khi lên cơn nhồi máu cơ tim cấp, gia đình đã đưa nhạc sĩ An Thuyên vào cấp cứu tại bệnh viện Quân y 108, nhưng mọi nỗ lực cứu chữa đều không thành công.Trước đó, nhạc sĩ An Thuyên đã bị huyết áp cao, từng phải vào viện điều trị.

Nhạc sĩ An Thuyên sinh năm 1949 tại xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Nhạc sĩ An Thuyên sinh năm 1949 tại xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Năm 1967, An Thuyên công tác ở Ty Văn hoá Nghệ An. Năm 1975, ông vào bộ đội. Năm 1977, ông trở thành nhạc công của Đoàn Văn công Quân khu IV. Năm 1981, ông được cử đi học ở Nhạc viện Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông về Phòng Văn nghệ Quân đội, nay là Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, công tác ở đó cho đến tận lúc về hưu.

Năm 1967, An Thuyên công tác ở Ty Văn hoá Nghệ An. Năm 1975, ông vào bộ đội. Năm 1977, ông trở thành nhạc công của Đoàn Văn công Quân khu IV. Năm 1981, ông được cử đi học ở Nhạc viện Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông về Phòng Văn nghệ Quân đội, nay là Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, công tác ở đó cho đến tận lúc về hưu.

Nhạc sĩ An Thuyên nổi tiếng với những ca khúc: Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hành quân lên Tây Bắc, Khi xe tăng qua miền quan họ, Thơ tình của núi, Chín bậc tình yêu, Huế thương, Neo đậu bến quê, Mẹ Việt Nam anh hùng, Ca dao em và tôi...

Nhạc sĩ An Thuyên nổi tiếng với những ca khúc: Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hành quân lên Tây Bắc, Khi xe tăng qua miền quan họ, Thơ tình của núi, Chín bậc tình yêu, Huế thương, Neo đậu bến quê, Mẹ Việt Nam anh hùng, Ca dao em và tôi...

Với những sáng tác đi vào lòng người, nhạc sĩ An Thuyên vinh dự nhận được nhiều giải thưởng: Giải Nhất cuộc thi ca khúc toàn quốc năm 1985: Tiếng đàn balalaica trên sông Đà (phỏng thơ Quang Huy); Giải thưởng chính thức của Bộ Quốc phòng: Hành quân lên Tây Bắc (1984), Thơ tình của núi (1994). Giải Nhất của Bộ Văn hoá - Thông tin và Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Khi xe tăng qua miền Quan họ (1985), Mẹ Việt Nam anh hùng (1995).

Với những sáng tác đi vào lòng người, nhạc sĩ An Thuyên vinh dự nhận được nhiều giải thưởng: Giải Nhất cuộc thi ca khúc toàn quốc năm 1985: Tiếng đàn balalaica trên sông Đà (phỏng thơ Quang Huy); Giải thưởng chính thức của Bộ Quốc phòng: Hành quân lên Tây Bắc (1984), Thơ tình của núi (1994). Giải Nhất của Bộ Văn hoá - Thông tin và Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Khi xe tăng qua miền Quan họ (1985), Mẹ Việt Nam anh hùng (1995).

Trong tang lễ sắp tới của nhạc sĩ An Thuyên, phía gia đình mong muốn bạn bè thân hữu khi đến viếng, thay vì mang vòng hoa thì hãy mang theo vài con chim nhỏ để cùng gia đình làm lễ phóng sinh tại chỗ.

Trong tang lễ sắp tới của nhạc sĩ An Thuyên, phía gia đình mong muốn bạn bè thân hữu khi đến viếng, thay vì mang vòng hoa thì hãy mang theo vài con chim nhỏ để cùng gia đình làm lễ phóng sinh tại chỗ.

Gia đình cố nhạc sĩ đã lựa chọn địa điểm an táng tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Hoà Bình, thay vì Nghĩa trang Vĩnh Hằng (Hà Nội) như ban đầu.

Gia đình cố nhạc sĩ đã lựa chọn địa điểm an táng tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Hoà Bình, thay vì Nghĩa trang Vĩnh Hằng (Hà Nội) như ban đầu.

Tang lễ của cố nhạc sĩ An Thuyên sẽ diễn ra vào lúc 7h5 phút ngày 9/7 (tức ngày 24/5 âm lịch) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông. Lễ viếng bắt đầu từ 7h30 đến 10h30.

Tang lễ của cố nhạc sĩ An Thuyên sẽ diễn ra vào lúc 7h5 phút ngày 9/7 (tức ngày 24/5 âm lịch) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông. Lễ viếng bắt đầu từ 7h30 đến 10h30.

Bình luận
vtcnews.vn