Nhóm côn đồ đánh nạn nhân dã man: Đến xin lỗi và đề nghị không viết đơn kiện

Tin nóngThứ Tư, 23/08/2023 18:26:37 +07:00
(VTC News) -

Theo bà Lê Thị Thắng (mẹ nạn nhân), gia đình những người đánh con trai bà đến thăm, xin lỗi và đề nghị không viết đơn kiện.

Đang chăm con ở bệnh viện, bà Thắng cho biết, bà không rõ người đánh, nhưng trong sáng nay (23/8), có một số người xưng là vợ và người thân của nhóm người đánh con bà tới bệnh viện gặp xin lỗi.

“Gia đình những người đánh con trai đến thăm, xin lỗi và đề nghị không viết đơn kiện. Nhưng con tôi bị đánh như thế này, gia đình tôi chỉ mong pháp luật xử lý nghiêm minh, trả lại công bằng cho con trai tôi", bà Thắng nói.

Bà Thắng, mong pháp luật xử lý nghiêm minh, trả lại công bằng cho con trai.

Bà Thắng, mong pháp luật xử lý nghiêm minh, trả lại công bằng cho con trai.

Chiều 21/8, bà Thắng nhận được điện thoại con trai bà gặp nạn, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng (xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Khi bà Thắng tới nơi thì anh Sơn đang được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa do bị thương nặng vùng đầu, mặt.

Theo bà Thắng, thời điểm con trai bà bị đánh là lúc đang đi xe máy biển kiểm soát 36C2-283.46 từ Hà Nội về nhà thăm bố ốm. Khi đi đến cây xăng ở xã Hoằng Quỳ, con bà bị 3 người đi trên ô tô tải đánh, đá túi bụi vào mặt và đầu. 

"Tôi nghe cậu bạn đi cùng nói đang đi trên đường thì bất ngờ bị một số người không quen biết đi trên xe ô tô chặn lại rồi đánh nó. Con tôi đã bất tỉnh mà chúng nó vẫn đánh, chúng nó ác thế. Tôi cũng không rõ lý do vì sao, bởi nó vẫn chưa tỉnh", bà Thắng bức xúc nói.

Theo mẹ nạn nhân, từ lúc nhập viện tới nay, con trai bà không nói được gì, lúc tỉnh lúc mê. 

Anh Sơn nhập viện trong tình trạng lơ mơ, không tỉnh táo.

Anh Sơn nhập viện trong tình trạng lơ mơ, không tỉnh táo.

Thạc sĩ Lê Ngọc Biển - Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh lồng ngực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) - cho biết, bệnh nhân Nguyễn Danh Sơn (sinh năm 1992, ở thôn 2 Thịnh Trị, xã Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa) nhập viện cấp cứu vào lúc 16h48 ngày 21/8 trong tình trạng lơ mơ, không tỉnh táo.

“Qua thăm khám, trên mặt bên phải của bệnh nhân có vết thương dài 2 cm, còn bên trái sưng, phù nề. Qua chụp X-quang phổi chưa phát hiện tổn thương, chụp CT thấy vết rạn răng hàm bên trái, chưa phát hiện máu tụ trên não nhưng bệnh nhân vẫn trong trạng thái lơ mơ nên bác sĩ nghi ngờ có máu tụ trong não”, BS Biển cho hay.

Theo vị Trưởng khoa, trong chiều nay, bệnh viện hội chẩn và chụp CT lại. Bệnh nhân có biểu hiện loạn thần do chấn động vùng não.

Công an huyện Hoằng Hóa xác minh 3 đối tượng hành hung đi trên ô tô tải BKS 63C-081.61.

Công an huyện Hoằng Hóa xác minh 3 đối tượng hành hung đi trên ô tô tải BKS 63C-081.61.

Đại diện Công an huyện Hoằng Hóa cho biết, bước đầu xác minh nạn nhân Nguyễn Danh Sơn bị 3 đối tượng đi trên ô tô tải BKS 63C-081.61 chặn xe, dùng mũ cối, tay chân đánh gây thương tích tại khu vực trước cây xăng xã Hoằng Quỳ. 

"Nhóm người gây ra sự việc trên đi ô tô biển số tỉnh ngoài, vì thế chúng tôi vẫn đang xác minh, khoanh vùng đối tượng, khi có kết quả sẽ thông tin sớm nhất tới báo chí", đại diện Công an huyện Hoằng Hóa nói.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoằng Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, như VTC News đưa tin, vào chiều 22/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video thời lượng gần 2 phút ghi lại cảnh nhóm người đá, đạp liên tiếp vào người đàn ông trên quốc lộ 1A ở Thanh Hóa.

Đáng nói, dù nạn nhân không còn khả năng phản kháng, nhưng người mặc áo trắng vẫn lấy một mũ bảo hiểm đập thẳng vào người nạn nhân. Khi người đàn ông bị đánh bất tỉnh tại chỗ, người mặc áo trắng vẫn đá thêm nhiều nhát vào đầu, người nạn nhân.

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 15h ngày 21/8, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn