Nhiều người cả tin hàng trên mạng, bị lừa 10,6 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Ba, 29/12/2015 05:18:00 +07:00

Tự nhận có sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, các đối tượng lừa bán được hơn 2000 gian hàng cho những người cả tin, chiếm đoạt hơn 10,6 tỷ đồng.

(VTC News) - Tự nhận có sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, các đối tượng lừa bán được hơn 2.000 gian hàng cho những người cả tin, chiếm đoạt hơn 10,6 tỷ đồng.

Ngày 29/12, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy tố các đối tượng Ngô Văn Chiến (35 tuổi), Trần Văn Sự (40 tuổi), Đặng Anh Tuấn (35 tuổi) và Bùi Thị Chiên (37 tuổi) cùng huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Công Ty MB24 và đối tượng cầm đầu
Công ty MB24 tại Đắk Lắk và đối tượng cầm đầu 
Theo đó, từ tháng 10/2011 đến tháng 7/2012, các đối tượng Ngô Văn Chiến, Trần Văn Sự, Đặng Anh Tuấn và Bùi Thị Chiên với danh nghĩa là giám đốc 2 chi nhánh Công ty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB24 tại tỉnh Đắk Lắk đã sử dụng mạng máy tính, mạng Internet, tự nhận là sàn giao dịch thương mại điện tử để mua bán, kinh doanh gian hàng trên mạng.

Bằng thủ đoạn trên, 4 bị can đã bán được 2.054 gian hàng ảo, thu và chuyển về cho Công ty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB24 tại Hà Nội số tiền hơn 10,6 tỷ đồng; sau đó được công ty này trích cho hơn 3,2 tỷ đồng tiền hoa hồng. 

Cụ thể, Ngô Văn Chiến nhận được hơn 1 tỷ đồng, Trần Văn Sự được 1,1 tỷ đồng, Đặng Anh Tuấn được 932 triệu đồng đồng và Bùi Thị Chiên nhận được 28 triệu đồng.

Hiện các đối tượng đã bị cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ và tạm giam để làm rõ vụ việc.

Video: Lừa đảo hàng tỷ đồng bằng game trí tuệ


Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn