Nhật tố tàu Trung Quốc thả dây cáp xuống vùng đặc quyền kinh tế

Thế giớiThứ Ba, 09/09/2014 11:09:00 +07:00

(VTC News) - Hãng tin Kyodo News nói lực lượng tuần duyên Nhật Bản vừa phát hiện tàu hải cảnh Trung Quốc thả dây cáp xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).

(VTC News) - Hãng tin Kyodo News nói lực lượng tuần duyên Nhật Bản vừa phát hiện tàu hải cảnh Trung Quốc thả dây cáp xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Theo Kyodo News, tàu tuần duyên Nhật Bản đã phát tín hiệu vô tuyến yêu cầu tàu hải cảnh 2149 của Trung Quốc dừng ngay hoạt động khảo sát trái phép, đồng thời gọi hành động này là 'không thể chấp nhận khi chưa được sự đồng ý của Nhật Bản'.
Hình ảnh về quần đảo Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông  
Lực lượng tuần duyên Nhật Bản nói họ nghi ngờ tàu Trung Quốc đã thả dây cáp xuống khu vực quanh vùng biển mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền Senkaku/Điếu Ngư.
Tuy nhiên, tàu hải cảnh 2149 của Trung Quốc tuyên bố họ đang làm 'nhiệm vụ tuần tra định kỳ' xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Giới chức Nhật Bản đã thông qua kênh ngoại giao phản đối hành động xâm phạm EEZ củaTrung Quốc, đồng thời nhấn mạnh sẽ không làm leo thang tình hình, thay vào đó sẽ quan sát chặt chẽ diễn biến khu vực, cùng Trung Quốc đối thoại.
Cùng ngày, tàu tuần duyên Nhật Bản cũng phát hiện 4 tàu hải cảnh Trung Quốc di chuyển trong khu vực gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. 
Đây là ngày thứ 31 liên tiếp các tàu công vụ Trung Quốc bị phát hiện hoạt động trong vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư.
Tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Trung Quốc và Nhật Bản bắt đầu leo thang sau khi Tokyo công bố mua lại những hòn đảo từ các chủ sở hữu tư nhân vào tháng 9/2012.

Tố Ngôn (theo Huanqiu.com)
Bình luận
vtcnews.vn