Nhật sẽ bố trí tàu ngầm Rồng Đen bảo vệ các quần đảo?

Thế giớiThứ Tư, 05/01/2011 09:02:00 +07:00

(VTC News) - Năm 2011 sẽ bắt đầu tập trung thực hiện công việc tìm chọn vị trí đóng quân và địa điểm hoạt động.

(VTC News) - Cụ thể hóa Đại cương Kế hoạch Phòng vệ vừa mới được thông qua, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ của họ tại các quần đảo tây nam nước này.

Hãng tinKyodo cho biết, năm 2011, Lực lượng Phòng vệ của BộQuốc phòngNhật Bản có kế hoạch bố trí lực lượng mới các “hòn đảo xa” thuộc các quần đảo phía tây nam, để tăng cường phòng thủ khu vực này.

Tàu ngầm mới “Rồng đen” của Nhật Bản, lượng dãn nước tiêu chuẩn là 2950 tấn, lượng dãn nước dưới mặt biển là 4200 tấn. 

Tin cho biết,
Đại cương Kế hoạch Phòng vệ được thông qua vào tháng 12/2010 đã trình bày rõ phương châm phòng vệ của Nhật Bản: sẽ tăng cường thế trận phòng thủ xung quanh các quần đảo tây nam từ tỉnh đảo Kagoshima đến những hòn đảoxa xôi ởtỉnh Okinawa.

Căn cứ vào phương châm trên, Lực lượng Phòng vệ có kế hoạch bố trí lực lượng giám sát ven bờ và các đơn vị thông thường (bộ binh) thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất tại các hòn đảo xa xôi của các quần đảo phía tây nam, nằm ở đảo Miyako - phía nam đảo Okinawa, đồng thời còn trang bị lực lượng phòng không radar di động cho Lực lượng Phòng vệ Trên không.

Tàu ngầm và tàu nổi Nhật Bản 

N
ăm 2011sẽ bắt đầu tập trung thực hiện công việc tìm chọn vị trí đóng quân và địa điểm hoạt động.

Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản còn cókế hoạchtriển khai từ 16tàu ngầmhiện naytăng lên22 tàu ngầm. Hiện nay, họ đang triển khai các công việc điều  tra và nghiên cứu cần thiết cho kế hoạch này.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản còn tiếp tục kế thừa năm 2010, tiếp tục tiến hành tập trận chung hải, lục, không quân ở khu vực xung quanh các quần đảo phía tây nam.

Khánh Hưng(Theo Tân Hoa Xã)
Bình luận
vtcnews.vn