Nhặt kíp nổ của cha chơi, bé trai 8 tuổi suýt mất mạng

Thời sựThứ Sáu, 06/11/2015 05:30:00 +07:00

Thấy cha nhặt được kíp nổ ngoài đường, cháu Nhảy lấy chơi thì kíp phát nổ khiến cháu bị thương nghiêm trọng.

Thấy cha nhặt được kíp nổ ngoài đường, cháu Nhảy lấy chơi thì kíp phát nổ khiến cháu bị thương nghiêm trọng.

Chiều 6/11, BV Đa khoa huyện Đắk Mil, Đắk Nông đã phẫu thuật, cứu sống nạn nhân Đặng Tòn Nhảy (8 tuổi) bị thương do kíp nổ gây ra.

Cháu Nhảy bị thương nặng khi chơi kíp nổ do cha nhặt về .
Cháu Nhảy bị thương nặng khi chơi kíp nổ do cha nhặt về. 

BS Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng khoa Ngoại - Sản (BV Đa khoa huyện Đắk Mil, Đắk Nông), cho biết đã phẫu thuật, cứu sống nạn nhân Đặng Tòn Nhảy (SN 2007, trú xã Đắk Mol, huyện Đắk Song).

Cháu Nhảy được đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng ngực, bụng, hai đùi, bị choáng, mất máu nhiều. Kết quả chụp X-quang, cháu Nhảy bị vỡ lồi cầu trong xương đùi trái.

BS Hoàng cũng cho biết theo lời kể của gia đình, sáng 6/11, cháu Nhảy sau khi ngủ dậy đã lấy kíp nổ do cha cháu nhặt được ngoài đường đem ra chơi. Trong lúc chơi, kíp phát nổ khiến cháu bị thương nặng.

Nguồn: Pháp luật TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn