Nhật Bản tuyên bố không hỗ trợ liên quân chống IS

Thế giớiThứ Hai, 02/02/2015 07:37:00 +07:00

Sau vụ IS hành quyết nhà báo Kenji Goto, Nhật Bản tuyên bố không viện trợ quân sự cho liên quân chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo.

Sau vụ IS hành quyết nhà báo Kenji Goto, Nhật Bản tuyên bố không viện trợ quân sự cho liên quân chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 1/2 tuyên bố Nhật Bản sẽ không cung cấp tài chính hay hỗ trợ hậu cần cho liên quân do Mỹ đứng đầu đang tiến hành không kích chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.
Hai con tin người Nhật Bản đã bị IS hành quyết
Hai con tin người Nhật Bản đã bị IS hành quyết 
"Chúng tôi dự định sẽ mở rộng các hỗ trợ nhân đạo, vì nước chúng tôi không được phép viện trợ quân sự theo quy định của Hiến pháp hòa bình.” – Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết.

Tuyên bố này đưọc đưa ra trong cuộc họp báo ở Tokyo hôm qua sau khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo đăng tải trên mạng cuốn băng video chiếu cảnh con tin người Nhật - nhà báo Kenji Goto bị giết hại.

Trước đó, phát biểu tại một phiên họp của Hạ viện, Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe cho rằng, chính phủ có trách nhiệm phải sử dụng khả năng của Lực lượng phòng vệ để giải cứu công dân Nhật ở nước ngoài.

Theo VOV
Bình luận