Nhật Bản: Trung Quốc tiếp tục nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông

Thế giớiThứ Sáu, 27/09/2019 16:22:00 +07:00

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định Trung Quốc tiếp tục nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông.

Hành động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc thay thế sự hiếu chiến của Triều Tiên trở thành mối đe dọa chính với Nhật Bản, theo Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản phát hành hôm nay, 27/9. 

"Thực tế là Trung Quốc đang tăng nhanh chi tiêu quân sự... Trung Quốc đang triển khai các khí tài trên không và trên biển ở Tây Thái Bình Dương và qua eo biển Tsushima với tần suất dày đặc hơn", tài liệu này nêu rõ. 

sach trang

Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản 2019. (Ảnh: VOV)

Nhật Bản trong những năm qua gia tăng chi tiêu quốc phòng để chống lại quá trình cải tổ quân đội của Trung Quốc và Triều Tiên. Để không bị tụt hậu so với Trung Quốc trong quá trình hiện đại hóa quân đội, Nhật Bản mua thêm hàng loạt máy bay tàng hình do Mỹ sản xuất và các vũ khí tối tân khác. 

Bộ Quốc phòng Nhật Bản mới đây kêu gọi khoản ngân sách 115,6 tỷ yên (1,1 tỷ USD) để sắm thêm 9 máy bay chiến đấu tàng hình F-35, bao gồm sáu biến thể cất, hạ cánh thẳng đứng để vận hành từ các tàu sân bay trực thăng.

Hôm 30/8, Bộ này công bố dự toán ngân sách 5,32 nghìn tỷ yên (50,3 tỷ USD) cho năm tài khóa 2020, tăng 1,2% so với năm hiện tại.

Tuy nhiên, con số này chỉ bằng 1/3 số tiền mà Trung Quốc chi tiêu cho quân sự trong năm 2019 là 117 tỷ USD. Bắc Kinh đang phát triển các vũ khí như máy bay chiến đấu tàng hình và tàu sân bay giúp nước này mở rộng phạm vi hoạt động của quân đội.

Trung Quốc thường xuyên bác bỏ các lo ngại về chi tiêu và ý định quân sự của mình, bao gồm cả sự hiện diện tràn lan ở Biển Đông và nói rằng họ chỉ muốn hòa bình. 

Tuy nhiên, Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định Bắc Kinh đang tăng cường các hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông. 

"Trung Quốc đang tiếp tục nỗ lực đơn phương để thay đổi hiện trạng Biển Đông", tài liệu này khẳng định, nói thêm rằng Bắc Kinh đang nâng cao khả năng để mở rộng phạm vi hoạt động ra các vùng biển xa hơn trong những năm tới đây. 

Không chỉ ở Biển Đông, Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản cho biết Trung Quốc đang điều thêm các đội tàu tới các đảo phía Tây thuộc quần đảo Okinawa của Nhật Bản, cũng như những vùng thuộc Tây Thái Bình Dương. Tài liệu này khẳng định các cuộc tuần tra của tàu và máy bay Trung Quốc tuần tra gần không phận và lãnh hải Nhật Bản đang là “mối quan ngại an ninh quốc gia” với Tokyo. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn