Nhận giao ma túy thuê, thanh niên trả giá đắt

Pháp đìnhThứ Năm, 07/12/2023 18:58:15 +07:00
(VTC News) -

Đăng nhận đi giao ma túy cho người khác để lấy tiền công, sau đó bị cơ quan công an bắt và bị tòa tuyên phạt 20 năm tù.

Chiều 7/12, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm Lương Cao Hải Đăng (28 tuổi, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Huỳnh Chí Khải (28 tuổi, trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, từ ngày 21/5, Lương Cao Hải Đăng mua ma túy các loại gồm: Ketamine, thuốc lắc và ma túy dạng gói cà phê của nam thanh niên tên Nguyên (không rõ lai lịch) để bán lại kiếm lời.

Tuy nhiên, một thời gian sau Đăng không buôn nữa mà chuyển sang làm người đi giao ma túy thuê cho Nguyên để lấy tiền công.

Theo thỏa thuận, mỗi lần đi giao “hàng” thuê cho Nguyên, Đăng được trả công mức 50 nghìn đồng/viên ma túy, 400 nghìn đồng/2,5g ketamine hoặc 1 gói ma túy dạng gói cà phê.

Lương Cao Hải Đăng (phải) và Huỳnh Chí Khải.

Lương Cao Hải Đăng (phải) và Huỳnh Chí Khải.

Khoảng 21h ngày 13/6, Nguyên gọi điện nói Đăng đi giao ma túy gồm 9 viên thuốc lắc, 2,6g ketamine cho 2 thanh niên tên Long và Phú (không rõ lai lịch).

Sau khi giao ma túy, 22h cùng ngày Đăng về lại phòng trọ tại số nhà K65/45, đường Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, bắt giữ Huỳnh Chí Khải là người trước đó đã mua ma túy của Đăng để sử dụng.

Cáo trạng kết luận, trong vụ án này Lương Cao Hải Đăng có hành vi tàng trữ trái phép 240,968g ma túy các loại. Huỳnh Chí Khải là người mua lại ma túy của Lương Cao Hải Đăng để sử dụng.

Xem xét toàn diện, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lương Cao Hải Đăng mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Huỳnh Chí Khải 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn