Nhà thầu quân sự Pháp ở Ukraine bị tấn công: Nga nhắm mục tiêu đặc biệt?

Quân sựChủ Nhật, 21/01/2024 06:52:07 +07:00
(VTC News) -

Các nhà thầu quân sự Pháp ngày càng đóng vai trò nổi bật trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine và đang chịu tổn hại trước lực lượng Nga.

Tạp chí Military Watch dẫn nguồn từ France24 cho hay, Lực lượng vũ trang Nga vào tối ngày 16/1 được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa, nhắm vào trụ sở của các chiến binh nước ngoài chủ yếu là người gốc Pháp ở Ukraine.

Một số nguồn tin của Nga sau đó báo cáo rằng những lực lượng bị nhắm mục tiêu là các nhà thầu quân sự và cuộc tấn công đã gây ra ít nhất 80 người thương vong, trong đó 60 người trở lên thiệt mạng.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin rằng, những nhân viên này là "các chuyên gia được đào tạo bài bản, phụ trách các hệ thống vũ khí phức tạp mà lính nghĩa vụ bình thường của Ukraine chưa thể làm chủ được". Vụ tấn công này sẽ "khiến một số vũ khí tầm xa và có sức sát thương lớn trong kho vũ khí của Ukraine không thể tiếp tục hoạt động cho đến khi có thêm chuyên gia mới được bổ sung”.

Sự có mặt của những nhà thầu quân sự nước ngoài ở Ukraine được các chuyên gia phân tích cho là phù hợp với những kế hoạch mà NATO đưa ra trước đó, rằng họ sẽ cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine số lượng rất lớn các loại vũ khí phức tạp của phương Tây, sớm nhất là trước năm 2024 và có thể bắt đầu hoạt động trong đầu năm 2023. Đồng thời phần lớn trong số vũ khí đó phải mất vài năm đào tạo để vận hành, vì vậy các nhà thầu từ các quốc gia phương Tây đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quân đội Ukraine.

Nhân viên Pháp ở Mali trước khi bị trục xuất. (Ảnh minh hoạ)

Nhân viên Pháp ở Mali trước khi bị trục xuất. (Ảnh minh hoạ)

Một ví dụ điển hình là hệ thống phòng không Patriot, hiện vẫn chủ yếu vẫn do các chuyên gia từ nước ngoài hỗ trợ vận hành. Ngoài lý do thời gian đào tạo lâu thì các nước viện trợ cũng chưa muốn chia sẻ một số bí mật trong việc sử dụng vũ khí phức tạp.

Mục tiêu đặc biệt được Nga quan tâm

Các máy bay chiến đấu nước ngoài là mục tiêu đặc biệt được các lực lượng Nga nhắm tới, kể từ khi căng thẳng Nga - Ukraine leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện vào tháng 2/2022.

Một ví dụ tiêu biểu là ngay từ ngày 13/3/2022, một căn cứ huấn luyện quân sự ở Yavoriv cách biên giới Ba Lan chưa đầy 15 km, nơi có gần 1.000 máy bay chiến đấu nước ngoài đóng quân đã bị tên lửa Nga tấn công, khiến khoảng 180 nhân viên thương vong.

Một vụ khác là cuộc tấn công chính xác được tiến hành bởi hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào máy bay chiến đấu nước ngoài của Quân đoàn Georgia vào cuối tháng 4/2023, phá hủy 15 phương tiện, khiến khoảng 60 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương nặng.

Khi Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự ngày càng nghiêm trọng, các nguồn tin tình báo của Nga cho biết đã có một làn sóng "lính đánh thuê chất lượng cao với những kỹ năng đặc biệt" từ cuối năm 2023, để thay thế số lượng đáng kể các chuyên gia ở Ukraine chịu thương vong sau cuộc phản công bắt đầu từ tháng 6/2023.

Pháp từ lâu đã là nơi cung cấp lính đánh thuê hàng đầu trong số các quốc gia Tây Âu và những quốc gia này cũng đã đóng vai trò quan trọng trong nhiều cuộc xung đột, đặc biệt là ở Châu Phi, góp phần bảo đảm lợi ích của Khối Tây Âu kể từ những năm đầu của Chiến tranh Lạnh.

Xe tăng AMX-10 của Pháp bị bắt ở Ukraine.

Xe tăng AMX-10 của Pháp bị bắt ở Ukraine.

Cam kết của Pháp với Ukraine

Trong khi Chính phủ Mỹ đã đình chỉ hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, do Đảng Cộng hòa phản đối việc chi tiêu thêm cho xung đột ở Ukraine. Phía Đức cũng phải vật lộn để đạt được sự chấp thuận trong nước về việc tặng tên lửa hành trình mới cho Không quân Ukraine, thì Pháp đã nổi lên và đóng một vai trò ngày càng nổi bật trong cuộc xung đột.

Điều này bao gồm việc Pháp tăng cường chuyển giao tên lửa hành trình SCALP và "vài trăm" tên lửa hành trình khác, cùng với một số loại bom đến Ukraine trong tuần tới. Tổng thống Pháp Emanuel Macron cũng đã chỉ ra rằng, Paris có thể cung cấp bảo đảm an ninh chính thức cho Kiev, khi nỗ lực chiến tranh ngày càng bất lợi cho lợi ích của phương Tây.

Nhân viên của Tập đoàn Wagner Nga ở Bắc Mali.

Nhân viên của Tập đoàn Wagner Nga ở Bắc Mali.

Các chuyên gia phân tích cũng chỉ ra rằng, Nga đã đóng vai trò trung tâm trong việc làm suy yếu ảnh hưởng của Pháp ở khu vực đối ngoại quan trọng nhất của nước này, cụ thể là Tây và Trung Phi, thông qua việc hỗ trợ cho các chính phủ quân sự mới ở các quốc gia này.

Điều này không chỉ bao gồm việc mở rộng quan hệ kinh tế mà còn bao gồm hỗ trợ vũ khí, đào tạo, huấn luyện lực lượng an ninh thông qua sự hiện diện của các nhà thầu Nga. Hành động của Nga đã hạn chế nghiêm trọng khả năng của Pháp trong việc khẳng định ảnh hưởng của mình hoặc khôi phục mạnh mẽ các chính phủ Pháp ngữ trong khu vực.

Mối quan hệ của Pháp với các thuộc địa cũ ở châu Phi có tầm quan trọng đặc biệt, bởi các quốc gia này có đóng góp không nhỏ đối với kinh tế của Pháp. Những cam kết của Pháp đối với nỗ lực chiến tranh ở Ukraine cho thấy mối quan hệ giữa Paris và Moskva đang xấu đi, đồng thời nó cũng đang phản ánh kết quả sự cạnh tranh chiến lược của hai nước ở Châu Phi.

Lê Hưng(Military Watch)
Bình luận
vtcnews.vn