Nhà in 3D giá 50 triệu đồng 'không thiếu thứ gì' của nhóm sinh viên ở TP.HCM

Giáo dụcThứ Hai, 22/08/2022 14:32:00 +07:00
(VTC News) -

Sử dụng công nghệ in 3D, nhóm sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tạo ra ngôi nhà rộng 27m2 với đủ phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh, thời gian in 30 giờ.

Video: Nhà in 3D giá 50 triệu đồng của nhóm sinh viên TP.HCM

Nhà in 3D giá 50 triệu đồng 'không thiếu thứ gì' của nhóm sinh viên ở TP.HCM - 1

Ngôi nhà xây bằng máy in 3D này do 4 sinh viên Lê Anh Kiệt, Đỗ Hoàng Khanh, Đỗ Phước Bảo Long, Nguyễn Đoàn Đăng Khoa (ngành Cơ điện tử, Khoa chất lượng cao, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) thiết kế và xây dựng từ đầu tháng 3/2022.

Nhà in 3D giá 50 triệu đồng 'không thiếu thứ gì' của nhóm sinh viên ở TP.HCM - 2

Sau 2 tháng lên kế hoạch, thiết kế bản vẽ và thi công, ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích 27m2, chiều cao 3m, gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh. Chi phí xây dựng khoảng 50 triệu đồng.

Nhà in 3D giá 50 triệu đồng 'không thiếu thứ gì' của nhóm sinh viên ở TP.HCM - 3

Sinh viên Lê Anh Kiệt, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, hiện công nghệ in 3D được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc tạo ra một ngôi nhà thật từ công nghệ này lại hoàn toàn chưa có. Vì vậy nhóm đã quyết định tận dụng công nghệ in 3D để xây dựng nhà với kết cấu chắc chắn và có thể sử dụng trong sinh hoạt.

Nhà in 3D giá 50 triệu đồng 'không thiếu thứ gì' của nhóm sinh viên ở TP.HCM - 4

“Công nghệ in 3D sẽ giúp rút ngắn thời gian thi công nhà, giảm nhân công, tối ưu chi phí đồng thời giảm ô nhiễm môi trường", Anh Kiệt chia sẻ. 

Nhà in 3D giá 50 triệu đồng 'không thiếu thứ gì' của nhóm sinh viên ở TP.HCM - 5

Máy in 3D được nhóm nghiên cứu và phát triển từ hai năm trước. Máy có ba bộ phận chính: hệ khung đỡ, đầu in và tủ điều khiển. Nhóm sẽ thiết kế bản vẽ ngôi nhà trên máy tính, sau đó thi công phần móng. Cuối cùng, đầu in 3D sẽ hoạt động và in tường theo lập trình.

Nhà in 3D giá 50 triệu đồng 'không thiếu thứ gì' của nhóm sinh viên ở TP.HCM - 6

Tủ điều khiển do nhóm chế tạo được coi là "đầu não" cho toàn bộ quá trình in 3D.

Nhà in 3D giá 50 triệu đồng 'không thiếu thứ gì' của nhóm sinh viên ở TP.HCM - 7

Vật liệu để xây dựng nhà chủ yếu là cát (kích thước khoảng 2mm), xi măng, nước, bột thạch cao và một số chất phụ gia. Các nguyên liệu này được nhóm tính toán, phối trộn theo tỉ lệ tốt nhất để đảm bảo vữa sau in có độ chắc, không quá khô hay quá nhão và có khả năng chịu lực tốt.

Nhà in 3D giá 50 triệu đồng 'không thiếu thứ gì' của nhóm sinh viên ở TP.HCM - 8

“Nhóm cũng đang nghiên cứu để thử nghiệm một số nguyên liệu khác như vỏ trấu, sợi hạt nhựa tái chế từ vỏ chai để giảm chi phí xây dựng và giải quyết một phần vấn đề ô nhiễm môi trường”, sinh viên Đỗ Hoàng Khanh nói.

Nhà in 3D giá 50 triệu đồng 'không thiếu thứ gì' của nhóm sinh viên ở TP.HCM - 9

Ngoài việc ứng dụng trong thi công nhà, các vật dụng khác như bàn, ghế ngồi cũng được nhóm còn thiết kế và in 3D. Các bộ phận được in rời sau đó ghép nối hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng.

Nhà in 3D giá 50 triệu đồng 'không thiếu thứ gì' của nhóm sinh viên ở TP.HCM - 10

“Hiện tại công nghệ in 3D chưa phổ biến trong nước nên chưa có quy chuẩn kỹ thuật của ngành xây dựng để đánh giá về kết cấu chịu lực, độ bền. Các thành viên của nhóm đang cố gắng nghiên cứu và phát triển công nghệ này rộng rãi hơn nữa để cơ quan chức năng có thể xem xét và xây dựng quy chuẩn cụ thể cho lĩnh vực này", Hoàng Khanh chia sẻ.

Nhà in 3D giá 50 triệu đồng 'không thiếu thứ gì' của nhóm sinh viên ở TP.HCM - 11

Các thành viên nhóm hy vọng mẫu nhà in 3D này sẽ sớm được ứng dụng vào mô hình homestay phục vụ du lịch. Đồng thời, với phần mềm điều khiển hiện tại, nhóm cũng đã sẵn sàng để cho ra đời những ngôi nhà với kết cấu và diện tích lớn hơn. 

THÙY LINH - KIM HỒNG
Bình luận
vtcnews.vn