Người trúng đấu giá rao bán biển 51K-868.68

Tin nóngThứ Sáu, 22/09/2023 17:41:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi trúng đấu giá biển 51K-868.68, anh D. rao bán 5,16 tỷ đồng và cam kết dùng 50% số tiền chênh lệch ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ.

Kết thúc phiên đấu giá biển số đẹp sáng 22/9, trong 9 biển số lên sàn thành công, biển số TP.HCM 51K-868.68 được ghi nhận mức giá trúng cao nhất, 4,86 tỷ đồng. Người trúng đấu giá biển "lộc, phát" này là anh T.T.D. (ở TP.HCM).

Anh D. xác nhận, ngay trong buổi chiều cùng ngày, anh đã đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội về việc chuyển nhượng biển số trên.

"Tôi không tham gia từ đầu để đẩy giá lên mà chỉ trả giá ở những giây cuối, không ngờ mình lại trúng. Sau khi bàn bạc lại với người thân thì tôi thấy mức giá đang bị quá cao nên muốn chuyển nhượng lại", người đàn ông nói thêm.

Mức giá anh T.T.D. muốn chuyển nhượng biển số trên là 5,16 tỷ đồng, cao hơn 300 triệu đồng so với giá trúng đấu giá. 

"Một phần chênh lệch coi như đó là công mình đấu giá, đồng thời tôi cam kết sẽ dùng 50% số tiền chênh lệch để ủng hộ nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân", anh D. cho biết thêm.

Biên bản xác nhận trúng đấu giá biển số của anh T.T.D. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Biên bản xác nhận trúng đấu giá biển số của anh T.T.D. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khoảng 4 tiếng đăng tải chuyển nhượng biển số, anh D. cho hay đã có người liên hệ hỏi mua nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo quy định, người trúng đấu giá biển số ô tô phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả. Số tiền này được trừ số tiền đặt trước và không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Đồng thời tại Nghị quyết 73/2022 của Quốc hội, người trúng đấu giá phải thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận trúng đấu giá.

Nghị quyết 73/2022 cũng quy định cấm chuyển nhượng riêng lẻ biển số trúng đấu giá. Tuy nhiên, quy định lại cho phép chuyển nhượng xe ô tô kèm theo biển số trúng đấu giá. Người trúng đấu giá muốn bán lại biển số trúng đấu giá thì cần bán kèm theo một chiếc ô tô có gắn biển số này.

Trong chiều nay, 9 biển số khác cũng đang được đưa lên sàn đấu giá.

Theo thông báo mới nhất vào chiều 22/9 của Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, dự kiến trong ngày 25/9 sẽ có thêm 48 biển số được ra đấu giá, ngày 26/9 cũng sẽ có thêm 50 biển số khác được lên sàn.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn