Người kế vị Benitez thừa hưởng gì ở Chelsea?

Thể thaoThứ Ba, 16/04/2013 10:03:00 +07:00

Thất bại trước Manchester City ở bán kết Cúp FA đã giết chết hy vọng ở lại Stamford Bridge của Rafael Benitez, nhưng người thừa kế ông sẽ nhận được những gì?

Thất bại trước Manchester City ở bán kết Cúp FA đã giết chết hy vọng ở lại Stamford Bridge của Rafael Benitez, nhưng người thừa kế ông sẽ nhận được những gì?

1. Phải vô địch, và có thể vô địch Premier League
Đó là yêu cầu tối thiểu với bất cứ HLV nào ở Chelsea. Dựa trên lịch sử, một mùa giải trắng tay ở Stamford Bridge luôn dẫn tới việc HLV bị sa thải.

Mùa giải này, M.U sắp giành chức vô địch một cách khá dễ dàng, nhưng thật ra nếu so sánh về từng cá nhân trên sân, Chelsea và Man City mới là những đội đang có đội hình mạnh hơn. Hơn thế nữa, M.U còn không có trung vệ số một của họ Nemanja Vidic trong phần lớn mùa giải. Đội bóng áo đỏ chiến thắng chủ yếu dựa vào sự ổn định và Sir Alex Ferguson.
 Benitez không có nhiều cơ hội ở lại Chelsea.

Với Chelsea, yêu cầu không chỉ là chiến thắng, mà còn phải chơi thứ bóng đá đẹp mắt mà ông chủ Roman Abramovich yêu cầu. Nhóm 3 người bạn, Oscar, Eden Hazard và Juan Mata, có thể rất đáng xem, nhưng họ sẽ cần phải chơi hiệu quả hơn.
2. David Luiz có thể trở thành Yaya Toure của Chelsea
Một trong những sự bổ sung khẩn thiết với Chelsea lúc này là vị trí tiền vệ phòng ngự. John Obi Mikel có thể chơi không tồi, nhưng với tham vọng của Chelsea sẽ là chưa đủ. Đội bóng áo xanh cần một cầu thủ như Claude Makelele, biết giành lại bóng và biết khởi phát các đợt tấn công, với những đường chuyền có nhãn quan xa hơn so với Mikel hay Ramires.

Họ cũng cần phải cơ động hơn, bởi bàn thắng thứ 2 của Man City do Samir Nasri ghi, sau khi tiền vệ người Pháp vượt qua các đối thủ một cách quá dễ dàng.
Yaya Toure cũng là người tạo ra sự khác biệt ở trận bán kết Cúp FA giữa 2 đội, kiến tạo bàn đầu tiên của City và áp đảo hoàn toàn hàng tiền vệ của Benitez. Thậm chí tới phút 90, Toure vẫn có thể tổ chức một đợt phản công từ khoảng cách 80 mét để tạo ra cơ hội cho Sergio Aguero.
 David Luiz có thể trở thành Yaya Toure của Chelsea.
Không có nhiều cầu thủ như Toure hiện giờ, ngay cả với hầu bao rộng rãi của Abramovich, nhưng câu trả lời cũng có thể đã có sẵn ở Stamford Bridge. David Luiz mới đầu là một trung vệ, nhưng đang thể hiện những phẩm chất của một tiền vệ phòng ngự. Giống như Toure, Luiz có thể giữ bóng, tạo ra khoảng trống và chuyền bóng đầy ý đồ. Benitez từng sử dụng anh trong vai trò này rất thành công khi Mikel trở về tham dự giải vô địch châu Phi.

3. Thế hệ cũ phải ra đi

Các công thần ở Chelsea được cho là những cầu thủ quyền lực nhất ở Premier League, đủ sức lật ghế của những HLV giàu cá tính như Luis Felipe Scolari và Andre Villa-Boas. Nhưng Roberto Di Matteo, Benitez và nhất là thời gian, đã tiếp tục tiến trình mà Villas-Boas đã khởi động.

Didier Drogba giờ ở TNK, Frank Lampard sắp sang Mỹ trong khi John Terry ngày càng ngồi dự bị nhiều hơn. Benitez, trước đó bị gắn chết danh hiệu “tạm quyền” và tưởng như không có quyền lực thực tế gì, giờ đã có thể làm việc của ông. Chelsea cũng trẻ trung hơn và ít rắc rối bên ngoài sân cỏ hơn.
4. Sức trẻ
Chỉ duy nhất một cầu thủ được Benitez sử dụng trong trận bán kết Cúp FA, Ryan Bertrand, là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Chelsea. Nathan Ake, tiền vệ nhỏ tuổi người Hà Lan, ngồi dự bị và đã đá chính ở Moscow vào giữa tuần.

Những người khác được cho mượn ở hàng loạt CLB, từ Middlesbrough tới Malaga, dù hầu hết là với một mức phí đáng kể. Khi luật công bằng tài chính của UEFA có hiệu lực, những người này sẽ có vai trò rất quan trọng. Nhưng Chelsea vẫn còn có thể tự hào. City thậm chí không có cầu thủ trẻ nào do họ tự đào tạo trên sân.

Theo Bongdaplus
Bình luận
vtcnews.vn