Người hiến máu 6 năm chưa được nhận tiền thưởng: Hội Chữ thập đỏ nhận thiếu sót

Tin nóngThứ Sáu, 02/02/2024 16:27:00 +07:00
(VTC News) -

Liên quan phản ánh người hiến máu gần 6 năm chưa nhận được tiền thưởng, Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng nhận thiếu sót trong khâu hậu kiểm việc chi trả từ người nhận thay.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng vừa có văn bản thông tin nội dung liên quan việc chi tiền khen thưởng, biểu dương cho người hiến máu.

Văn bản nêu rõ, trong những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện một số thông tin của các tình nguyện viên hiến máu chưa nhận được tiền thưởng kèm theo bằng khen, giấy khen trong giai đoạn 2018-2023 từ Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng xin rút kinh nghiệm trong việc chi tiền khen thưởng, biểu dương cho người hiến máu.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng xin rút kinh nghiệm trong việc chi tiền khen thưởng, biểu dương cho người hiến máu.

Ngay khi nhận được phản ánh, thông tin của các tình nguyện viên, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hải Phòng khẩn trương rà soát quy trình chi khen thưởng, biểu dương người hiến máu. Đồng thời, đơn vị làm việc với một số cá nhân, tổ chức liên quan để tiếp nhận phản ánh và trao đổi, thống nhất phương án xử lý tồn tại.

Việc chi tiền khen thưởng theo Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng và chi biểu dương tập thể và cá nhân theo Bằng khen của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từ năm 2020 trở về trước được Hội Chữ thập đỏ thành phố chi trả cho các tập thể và cá nhân người được khen thưởng bằng tiền mặt.

Trường hợp các tập thể, cá nhân đã được cán bộ Văn phòng Ban chỉ đạo liên hệ nhiều lần không gặp trực tiếp được, cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo chi thưởng cho đầu mối đơn vị hoặc câu lạc bộ nhận thay cho người được khen thưởng. Trường hợp nhận thay đều yêu cầu ký, ghi rõ họ và tên.

"Hội Chữ thập đỏ thành phố đã thiếu sót trong việc hậu kiểm việc chi trả từ cá nhân, đại diện nhóm nhận thay để trả cho người được khen thưởng, tôn vinh dẫn đến dư luận không tốt", văn bản của Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng nêu.

Các năm gần đây, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng thực hiện chi trả thông qua chuyển khoản đến số tài khoản do các cá nhân cung cấp.

Hội Chữ thập đỏ thành phố đề nghị các tập thể, cá nhân được khen thưởng, biểu dương chưa nhận được tiền thưởng hoặc biểu dương, thông tin cụ thể với cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hải Phòng. Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ thực hiện kiểm tra từng trường hợp, bảo đảm quyền lợi đối với các tình nguyện viên.

"Hội Chữ thập đỏ thành phố xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết có biện pháp khắc phục kịp thời", theo nội dung văn bản.

Trước đó, phản ánh với PV VTC News, chị C.T.H.G (ở Hải Phòng) cho biết, chị và nhiều tình nguyện viên hiến máu nhân đạo tại Hải Phòng bức xúc vì được vinh danh từ nhiều năm trước nhưng chưa nhận được tiền thưởng.

Theo chị G., năm 2018, chị vinh dự được nhận Bằng khen do Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng vì đã có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện, nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu. Số tiền thưởng chị G. nhận được đi kèm bằng khen là 1,3 triệu đồng nhưng sau gần 6 năm vẫn "bặt vô âm tín". 

"Khi vinh danh chúng tôi cũng lên nhận bằng khen nhưng không ai nghĩ có tiền. Đến nay một bạn trong cộng đồng hiến máu nói có tiền thưởng đối với những người được vinh danh và hỏi tình hình nhận thưởng của mọi người. Lúc ấy, không ít người mới biết, từ 2018 đến nay, có người nhận được, có người không và thực tế số lượng rất nhiều", chị G. bộc bạch.

Ngoài chị G., nhiều tình nguyện viên phản ánh việc bị "om" 1 triệu đồng tiền thưởng trong thời gian dài.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn