Người già, trẻ nhỏ vật vã đi khám trong thời tiết nắng nóng

Tin tứcThứ Sáu, 16/06/2023 17:11:00 +07:00
(VTC News) -

Đi khám trong thời tiết nắng nóng, lại phải chờ đợi khiến nhiều người mệt mỏi.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, lượng người đến khám rất đông, hầu hết đều trong tâm trạng mệt mỏi do nắng nóng. Ông Nguyễn Hoài Sơn (69 tuổi, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá) - ngồi ghế đá dưới tán cây chờ lấy kết quả khám thận tiết niệu - liên tục dùng bìa giấy quạt. Ông mong sớm có kết quả khám để tính phương án một là nhập viện điều trị, hai là bắt xe khách về quê. "Ngồi vạ vật dưới trời nắng nóng này chắc sinh thêm bệnh", ông nói.

Người già, trẻ nhỏ vật vã đi khám trong thời tiết nắng nóng - 1

Nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai phải dùng ô che nắng khi di chuyển bệnh nhân qua các toà nhà. (Ảnh: Như Loan) 

Giữa cái nắng chói chang, chị Trần Lệ Quyên (Hà Đông, Hà Nội) cùng mẹ chồng nhễ nhại mồ hôi bế con đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám bệnh. Hai ngày gần đây, con gái hơn 10 tháng tuổi của chị liên tục quấy khóc, sốt cao. “Thời tiết nắng nóng đến 40 độ, người lớn còn ốm, huống gì trẻ nhỏ. Bác sĩ nói con bị sốt virus, gia đình đang chờ để bệnh viện xếp buồng bệnh cho bé nhập viện”, chị Quyên thở dài.

Có người nhà bị bệnh ung thư, anh Ngô Minh Lợi (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) ra Bệnh viện K (hà Nội) để chăm sóc. Những ngày đầu anh còn vạ vật dưới ghế đá hay gầm cầu thang bệnh viện để nghỉ, nhưng sau đó do trời nắng nóng anh phải thuê nhà lưu trú của bệnh viện để trọ.

Tình trạng người nhà, bệnh nhân đi khám trong tình trạng mệt mỏi dưới nắng nóng cũng diễn ra tại hầu khắp các Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Xanh Pôn...

Theo đại diện Bệnh viện Bạch Mai, để giảm nóng bức, tại các khu vực cấp cứu, khám bệnh hầu hết đều được trang bị máy điều hòa, hệ thống phun sương và nước phục vụ miễn phí. Giờ khám được điều chỉnh lên sớm hơn một tiếng để bệnh nhân không phải chờ đợi quá lâu. Tuy nhiên, do là bệnh viện tuyến cuối, tập trung quá đông bệnh nhân từ các tỉnh thành đổ về, nên các biện pháp chống nóng chỉ giải quyết được một phần.

Người già, trẻ nhỏ vật vã đi khám trong thời tiết nắng nóng - 2

 Các khu vực ghế chờ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội không còn chỗ trống. (Ảnh: Như Loan)

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) mới đây có văn bản gửi đến giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các trường đại học, giám đốc sở y tế các tỉnh, thành… về phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế tại bệnh viện.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị các bệnh viện khẩn trương lắp đặt ngay mái che lối đi giữa các khối nhà và tại các khu vực ngoài trời có tập trung đông người nhà người bệnh. Ngoài ra cần rà soát thực trạng thông khí tại các khu vực có nhiều người bệnh như sảnh chờ, hành lang... và các khoa điều trị, buồng bệnh, phòng hành chính. Lập kế hoạch bổ sung quạt, điều hòa cho các khu vực cần thiết.

Cục yêu cầu các bệnh viện bảo đảm cung cấp đầy đủ nước uống miễn phí cho người bệnh và người nhà người bệnh tại các khoa lâm sàng, sảnh chờ…

Người già, trẻ nhỏ vật vã đi khám trong thời tiết nắng nóng - 3

Người già, trẻ nhỏ vật vã đi khám trong thời tiết nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 6 được dự báo sẽ là cao điểm nắng nóng ở Hà Nội cũng như toàn đồng bằng Bắc Bộ. Sau đợt nắng nóng gay gắt đầu tháng 6, đến gần giữa tháng khả năng nắng nóng ít xuất hiện, nhưng vẫn sẽ có nhiều ngày oi nóng về trưa chiều (33-34 độ C).

Đáng chú ý, nắng nóng gay gắt khả năng sẽ quay trở lại sau ngày 13/6, chiếm hầu hết thời gian nửa cuối tháng và gần như chắc chắn sẽ xuất hiện một số ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt (với nhiệt cao trên 39 độ C).

NHƯ LOAN
Bình luận
vtcnews.vn