Ngủ gật, cả người và xe tải xuống sông

Thời sựThứ Năm, 19/07/2012 12:07:00 +07:00

Trong lúc đang chạy xe, tài xế đã ngủ gật, xe mất phương hướng và rơi tự do xuống cầu.

Trong lúc đang chạy xe, tài xế đã ngủ gật, xe mất phương hướng và rơi tự do xuống cầu.

Chiếc xe tải chìm dưới dòng sông Rin 

1 giờ 30 phút ngày 19/7, trên đường chở củ mì từ xã Sơn Thượng về nhà máy chế biến tinh bột mì Sơn Hải, huyện Sơn Hà, (Quảng Ngãi), chiếc xe tải mang biển số 76K-4151 do tài xế Huỳnh Thái Giang (SN 1990) điều khiển đã rơi xuống cầu Sông Rin.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đường vắng, tài xế ngủ gật, xe mất phương hướng và rơi tự do xuống cầu. Rất may là không xảy ra thương vong.

Cầu Sông Rin xây dựng trên 15 năm, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 2 huyện Sơn Hà và Sơn Tây, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu bắt qua con sông lớn nhưng rất hẹp lại không có lan can nên người và các phương tiện ô tô, mô tô thường dễ rơi xuống sông.

Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn