Ngôn ngữ quảng cáo Việt sính 'lai căng'

VideoThứ Tư, 16/11/2011 02:12:00 +07:00

(VTC News) - Tình trạng lạm dụng tiếng nước ngoài hay sử dụng những ngôn từ không trong sáng với tiếng mẹ đẻ, pha tạp đang đặt ra vấn đề đau đầu nhà quản lý.

(VTC News) - Hiện nay, nhờ sự bùng nổ của các phương tiện thông tin đại chúng như Internet, sách báo, các loại pano, áp-phích quảng cáo, con người được tiếp cận với nhiều loại hình thông tin. Tuy nhiên, một thực tế xảy ra là tình trạng lạm dụng tiếng nước ngoài hay sử dụng những ngôn từ không trong sáng với tiếng mẹ đẻ, pha tạp ngôn ngữ đang đặt ra vấn đề đau đầu cho các nhà quản lý làm sao cho ngôn ngữ tiếng Việt vừa trong sáng mà cũng tiếp thu được những tinh hoa của các ngôn ngữ khác trên thế giới.

Xem Clip:

Loading the player ...

Nguồn: VTC

P.V

Bình luận
vtcnews.vn