Ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á nằm ở tỉnh nào nước ta?

Hỏi - ĐápThứ Sáu, 03/11/2023 08:05:00 +07:00
(VTC News) -

Ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á có chiều cao lên tới 65m, nằm ở cực Nam khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, miền Trung của Việt Nam.

Ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á nằm ở tỉnh nào nước ta? - 1

1. Ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á nằm ở tỉnh nào nước ta?

  • A

    Ninh Thuận

  • B

    Bình Thuận

    Hải đăng Kê Gà nằm tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cách thành phố Phan Thiết 30km về hướng Nam. Điểm du lịch này đang thu hút nhiều du khách vừa thích khám phá công trình kiến trúc độc đáo, vừa muốn nghỉ ngơi thư giãn giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình.
    Ngọn hải đăng được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Chnavat, hoàn thiện vào năm 1899 và sở hữu kiến trúc độc đáo, tinh tế hình bát giác. Hải đăng Kê Gà được trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất cả nước (65 m) với gần 200 bậc thang. Đây cũng là ngọn hải đăng có tuổi đời lớn nhất Đông Nam Á, đã tồn tại hơn 100 năm.

  • C

    Quảng Ninh

  • D

    Bình Dương

Ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á nằm ở tỉnh nào nước ta? - 2

 2. Vì sao người Pháp xây dựng hải đăng Kê Gà?

  • A

    Làm nơi tham quan, ngắm cảnh

  • B

    Tháp canh

  • C

    Đáp ứng nhu cầu vận tải của Pháp

    Theo Cục du lịch Quốc gia Việt Nam, điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Mũi Kê Gà là ngọn hải đăng Kê Gà, cũng là nơi ngắm cảnh biển đẹp nhất vì có điểm nhìn ở nơi cao nhất và bao quát nhất.
    Ngọn hải đăng này do người Pháp xây dựng nhằm giúp tàu thuyền qua đây xác định được vị trí, tọa độ và điều hướng dễ dàng. Mọi vật liệu xây dựng hải đăng đều do người Pháp vận chuyển từ Pháp sang.
    Theo sử sách ghi lại, mũi Kê Gà là vị trí cực kỳ hiểm yếu của vùng biển từ Phan Rang tới Vũng Tàu. Từ các thế kỷ trước, có nhiều tàu buôn khi qua đây bị đắm do không xác định được phương hướng. Do đó, trong 2 năm (1897 – 1899), người Pháp đã nghiên cứu và cho xây dựng ngọn hải đăng Kê Gà để đáp ứng nhu cầu vận tải của quân đội Pháp cũng như tàu buôn của nước ngoài.
    Đến năm 1900, hải đăng Kê Gà được đưa vào sử dụng, trên ngọn tháp đặt bóng đèn lớn 2.000W với bán kính quét sáng 22 hải lý (tương đương 40km).

  • D

    Địa điểm du lịch

Ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á nằm ở tỉnh nào nước ta? - 3

3. Việt Nam có bao nhiêu ngọn hải đăng?

  • A

    90

  • B

    91

  • C

    92

    Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hàng hải, Việt Nam hiện có 92 ngọn hải đăng, trải dài từ Móng Cái đến Hà Tiên và trên hầu hết các đảo thuộc lãnh hải Việt Nam.
    Hải đăng được dùng để đánh dấu các đường bờ biển hay bãi cạn nguy hiểm, các lối an toàn vào cảng. Bên cạnh đó, hải đăng còn có thể hỗ trợ việc định hướng của các máy bay. Trước đây, các ngọn hải đăng được sử dụng rộng rãi đối với ngành hàng hải, nhưng hiện nay số lượng các ngọn hải đăng đã giảm đi do đã được thay thế bởi các công cụ dẫn đường điện tử hiện đại, chẳng hạn GPS.

  • D

    93

Ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á nằm ở tỉnh nào nước ta? - 4

4. Bình Thuận là thủ phủ của loài cây nào?

  • A

    Nho

  • B

    Ổi

  • C

    Táo

  • D

    Thanh long

    Với hơn 27.700 ha, thanh long đang là cây trồng lợi thế và chủ lực xuất khẩu của tỉnh. Hiện, có khoảng 80% trái thanh long tươi được xuất khẩu; trong đó, chỉ có khoảng 2 - 3% là chính ngạch. Còn lại được mua bán theo hình thức biên mậu qua thị trường Trung Quốc hoặc liên kết với các doanh nghiệp ngoài tỉnh để trực tiếp xuất khẩu.
    Bình Thuận là địa phương có diện tích cây ăn trái lớn với hơn 40.000 ha. Ngoài cây trồng chủ lực là thanh long, hiện nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận còn trồng nhiều loại trái cây khác như: sầu riêng, táo, nho, xoài…

Ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á nằm ở tỉnh nào nước ta? - 5

5. Tên của bãi biển nổi tiếng tại Bình Thuận?

  • A

    An Bàng

  • B

    Mũi né

    Mũi Né là địa danh, tên mũi biển và cũng là một phường ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Đây là khu du lịch nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận và là một trong số các khu du lịch quốc gia của Việt Nam.
    Mũi Né thuộc tỉnh Bình Thuận, thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cách thủ đô Hà Nội khoảng 1.500km về phía Đông Nam. Từ thành phố Phan Thiết, các bạn sẽ đi theo tuyến đường Võ Nguyên Giáp hoặc Huỳnh Thúc Kháng để đến Mũi Né (khoảng 14km).

  • C

    Eo Gió

  • D

    Kỳ Co

Ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á nằm ở tỉnh nào nước ta? - 6
Khánh Sơn
Bình luận
vtcnews.vn