Ngồi trong ki-ốt, bị xe khách lao vào cắt lìa tay

Thời sựThứ Năm, 09/12/2010 04:57:00 +07:00

(VTC News) - Đang ngồi sửa máy tuốt lúa, anh Hải bị chiếc xe khách biển số Lào lao vào cắt lìa cánh tay phải.

(VTC News) - Đang ngồi sửa máy tuốt lúa, anh Hải bị chiếc xe khách biển số Lào lao vào cắt đứt lìa cánh tay phải.

Khoảng 14 giờ chiều nay (9/12), xe khách biển Lào mang BKS UN-3347 lưu thông hướng Vinh - Hà Nội, khi đi đến địa phận xóm 2, xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc - Nghệ An) đã mất lái lao sang phía bên kia đường, tông vào một người đàn ông đang ngồi sửa máy tuốt lúa.

Hiện trường nơi nạn nhân ngồi sửa máy tuốt lúa 

Nạn nhân được xác định là anh Cao Mạnh Hùng (SN 1975 - trú xóm 2, xã Nghi Trung). Vụ tai nạn khiến anh Hùng bị đầu xe cắt đứa lìa cánh tay phải, xe khách bị hư hỏng nhẹ phần đầu.

Theo những người chứng kiến sự việc, thời điểm trên, xe khách tránh hai nam thanh niên điều khiển xe máy từ dưới làng lên, khi đánh tay lái tránh đã lấn sang bên trái đường suýt đâm vào hai cô gái trẻ đi xe máy. May mắn tránh được 2 vụ tai nạn thì xe khách đã lao vào lề đường, tông phải anh Hùng.

Đầu xe nằm gọn dưới ruộng rau muống 

Nguồn tin từ công an huyện Nghi Lộc cho biết, xe mới di chuyển hàng ở TP Vinh và đang trên đường về huyện Diễn Châu nên không có khách. Chủ xe là anh Trần Văn Bỉnh, trú xã Diễn Hồng.Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết hoàn cảnh gia đình anh Hùng rất khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, anh sửa chữa máy móc còn vợ làm nông. Hai vợ chồng phải nuôi mẹ già tâm thần và hai người con nhỏ.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn