Ngoại trưởng Nga nêu kế hoạch đáp trả vụ Mỹ trục xuất quan chức ngoại giao

Thế giớiThứ Sáu, 30/12/2016 20:53:00 +07:00

Nga sẽ trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ và cấm các nhân viên ngoại giao Mỹ sử dụng nhà tại Matxcơva nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói như vậy trước báo giới hôm 30/12. Theo ông Sergei Lavrov, ông đã đề xuất các biện pháp này lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.

tra dua my nga cong bo ke hoach truc xuat cac nha ngoai giao my hinh 1

 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Trước đó, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng cho biết: Nga sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước này. 

Tuyên bố của nhà chức trách Nga đưa ra ngay sau khi Mỹ ngày 29/12 đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế để trả đũa các hành động được cho là “sách nhiễu” của cơ quan an ninh Nga nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Nga, cũng như chiến dịch tấn công mạng mà Mỹ  cáo buộc do Nga chỉ đạo nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

(Nguồn: VOV)
Chuyên đề: Tin tức nước Mỹ
Bình luận
vtcnews.vn