Ngỡ ngàng trước những sinh vật có hình thù kỳ dị

Thế giớiThứ Sáu, 24/04/2015 03:29:00 +07:00

Mỗi ngày trôi qua lại có thêm nhiều loài sinh vật được phát hiện, song những loài sinh vật kì quái này sẽ khiến bạn thực sự ngỡ ngàng trước sự tồn tại của chúng

Cá dơi môi đỏ có cặp môi đỏ lừ như thiếu nữ tô son. Chúng không biết bơi mà di chuyển bằng vây ngực.

Cá dơi môi đỏ có cặp môi đỏ lừ như thiếu nữ tô son. Chúng không biết bơi mà di chuyển bằng vây ngực.

Cá mập Gobli sống ở biển sâu, có hình dáng xấu xí và nổi bật với chiếc mũi dài giống mỏ chim. Toàn thân chúng có màu hồng, bộ hàm có khả năng co dãn với nhiều răng sắc nhọn.

Cá mập Gobli sống ở biển sâu, có hình dáng xấu xí và nổi bật với chiếc mũi dài giống mỏ chim. Toàn thân chúng có màu hồng, bộ hàm có khả năng co dãn với nhiều răng sắc nhọn.

Loài kiến gấu trúc không phải là gấu trúc cũng không phải là kiến. Thực chất chúng là loài ong bắp cày không cánh sinh sống ở Chile. Mặc dù trông rất đáng yêu nhưng chúng được mệnh danh là 'sát thủ' vì vết đốt của chúng đau đớn vô cùng.

Loài kiến gấu trúc không phải là gấu trúc cũng không phải là kiến. Thực chất chúng là loài ong bắp cày không cánh sinh sống ở Chile. Mặc dù trông rất đáng yêu nhưng chúng được mệnh danh là 'sát thủ' vì vết đốt của chúng đau đớn vô cùng.

Loài Tenrec lông sọc sống dưới đất, ăn côn trùng. Trên lưng chúng mọc đầy lông cứng, với màu sắc vàng đen như hoa văn trang trí. Chúng có thể tấn công các loài động vật muốn tấn công chúng bằng gai độc xung quanh cổ.

Loài Tenrec lông sọc sống dưới đất, ăn côn trùng. Trên lưng chúng mọc đầy lông cứng, với màu sắc vàng đen như hoa văn trang trí. Chúng có thể tấn công các loài động vật muốn tấn công chúng bằng gai độc xung quanh cổ.

Bướm Hummingbird Hawk-Moth có vẻ là một loài lai giữa chim ruồi, chim ưng và bướm đêm nhưng nó thực chất chúng chỉ là một loài côn trùng nhỏ ăn hoa.

Bướm Hummingbird Hawk-Moth có vẻ là một loài lai giữa chim ruồi, chim ưng và bướm đêm nhưng nó thực chất chúng chỉ là một loài côn trùng nhỏ ăn hoa.

Ốc sên biển xanh sống ở các vùng biển ấm áp và có khả năng nổi trên mặt nước nhờ một túi chứa đầy khí trong dạ dày của nó.

Ốc sên biển xanh sống ở các vùng biển ấm áp và có khả năng nổi trên mặt nước nhờ một túi chứa đầy khí trong dạ dày của nó.

Tôm Mantis là loài săn mồi hung dữ nhất đại dương, phổ biến ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Tôm Mantis là loài săn mồi hung dữ nhất đại dương, phổ biến ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Loài Venezuela Poodle Moth chỉ vừa được phát hiện vào năm 2009. Chúng được tìm thấy ở Venezuela và người ta vẫn chưa biết nhiều về chúng.

Loài Venezuela Poodle Moth chỉ vừa được phát hiện vào năm 2009. Chúng được tìm thấy ở Venezuela và người ta vẫn chưa biết nhiều về chúng.

Cá pacu có nguồn gốc từ Nam Mỹ, chúng có bộ răng đầy đủ gần như con người. Loài này có liên quan chặt chẽ với cá piranha và còn biệt danh khác là “ball cutter”.

Cá pacu có nguồn gốc từ Nam Mỹ, chúng có bộ răng đầy đủ gần như con người. Loài này có liên quan chặt chẽ với cá piranha và còn biệt danh khác là “ball cutter”.

Saiga Antelope được biết đến với cái mũi rất bất thường, to quá khổ và có cấu trúc mũi linh hoạt. Loài này đang nằm trong tình trạng cực kỳ nguy cấp, chúng đã hoàn toàn tuyệt chủng ở Trung Quốc và tây nam Mông Cổ.

Saiga Antelope được biết đến với cái mũi rất bất thường, to quá khổ và có cấu trúc mũi linh hoạt. Loài này đang nằm trong tình trạng cực kỳ nguy cấp, chúng đã hoàn toàn tuyệt chủng ở Trung Quốc và tây nam Mông Cổ.

Rắn lục bụi rậm Bush Viper sống trên cây ở các khu rừng nhiệt đới châu Phi, chúng là loại săn mồi vào ban đêm. Trong chúng có vẻ to lớn nhưng thực chất chúng là loài rắn khá nhỏ với chiều dài tối đa chỉ 78cm.

Rắn lục bụi rậm Bush Viper sống trên cây ở các khu rừng nhiệt đới châu Phi, chúng là loại săn mồi vào ban đêm. Trong chúng có vẻ to lớn nhưng thực chất chúng là loài rắn khá nhỏ với chiều dài tối đa chỉ 78cm.

Cá vẹt xanh có chiều dài trung bình khoảng 30-75 cm. Một số cá thể có thể phát triển lên đến 1,2m. Kích thước to lớn như vậy có lẽ vì chúng dành tới 80% thời gian để tìm kiếm thức ăn.

Cá vẹt xanh có chiều dài trung bình khoảng 30-75 cm. Một số cá thể có thể phát triển lên đến 1,2m. Kích thước to lớn như vậy có lẽ vì chúng dành tới 80% thời gian để tìm kiếm thức ăn.

Cò mỏ giày Shoebill có một cái mỏ kì dị hình chiếc giày. Chúng sống ở vùng nhiệt đới phía đông châu Phi trong các đầm lầy lớn, từ Sudan tới Zambia, chúng cũng được biết đến với ngoại hình độc đáo và bộ lông màu xanh lục. Những con chim này là khá lớn, chiều cao có thể từ 110cm – 152cm.

Cò mỏ giày Shoebill có một cái mỏ kì dị hình chiếc giày. Chúng sống ở vùng nhiệt đới phía đông châu Phi trong các đầm lầy lớn, từ Sudan tới Zambia, chúng cũng được biết đến với ngoại hình độc đáo và bộ lông màu xanh lục. Những con chim này là khá lớn, chiều cao có thể từ 110cm – 152cm.

Loài Okapi có liên quan chặt chẽ với hươu cao cổ, ngựa vằn và thậm chí là cả ngựa. Những con Okapi có nguồn gốc và sinh sống tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Trung Phi.

Loài Okapi có liên quan chặt chẽ với hươu cao cổ, ngựa vằn và thậm chí là cả ngựa. Những con Okapi có nguồn gốc và sinh sống tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Trung Phi.

Thorny Dragon là một loài thằn lằn Úc cư trú chủ yếu ở các sa mạc, trông chúng giống như một con rồng nhỏ. Loài thằn lằn này được bao phủ trong lớp gai nhọn để đe dọa kẻ thù. Chúng có thể sống đến 20 năm, nhiều hơn hầu hết các loài thằn lằn khác.

Thorny Dragon là một loài thằn lằn Úc cư trú chủ yếu ở các sa mạc, trông chúng giống như một con rồng nhỏ. Loài thằn lằn này được bao phủ trong lớp gai nhọn để đe dọa kẻ thù. Chúng có thể sống đến 20 năm, nhiều hơn hầu hết các loài thằn lằn khác.

Cá Blob loài vật xấu xí nhất Trái đất thông qua việc bình chọn trực tuyến trên mạng internet của độc giả ở khắp mọi nơi.

Cá Blob loài vật xấu xí nhất Trái đất thông qua việc bình chọn trực tuyến trên mạng internet của độc giả ở khắp mọi nơi.

Chim Thiên đường là loài chim đẹp nhất trong các loài chim, chúng có giọng hót rất hay.

Chim Thiên đường là loài chim đẹp nhất trong các loài chim, chúng có giọng hót rất hay.

Chim bắt ruồi Hoàng gia Amazon có vẻ ngoài sặc sỡ và diêm dúa như vũ công trong lễ hội Carnival. Chúng có thể ‘phi thân’ từ trên cao xuống đớp mồi hay cắp mồi đi từ một hốc cây. Loài chim này thường làm tổ lơ lửng trên mặt nước, khiến kẻ thù trên cạn, dưới nước khó tiếp cận.

Chim bắt ruồi Hoàng gia Amazon có vẻ ngoài sặc sỡ và diêm dúa như vũ công trong lễ hội Carnival. Chúng có thể ‘phi thân’ từ trên cao xuống đớp mồi hay cắp mồi đi từ một hốc cây. Loài chim này thường làm tổ lơ lửng trên mặt nước, khiến kẻ thù trên cạn, dưới nước khó tiếp cận.

Bạch tuộc Dumbo có hình thù kỳ lạ với 2 chiếc vây mọc ra từ trên đầu khiến chúng trông giống như chú voi vàng Dumbo trong bộ phim hoạt hình cùng tên. Chúng thường sinh sống ở vùng nước sâu và thức ăn chủ yếu là các loài sinh vật nhỏ như sâu biển, ốc sên.

Bạch tuộc Dumbo có hình thù kỳ lạ với 2 chiếc vây mọc ra từ trên đầu khiến chúng trông giống như chú voi vàng Dumbo trong bộ phim hoạt hình cùng tên. Chúng thường sinh sống ở vùng nước sâu và thức ăn chủ yếu là các loài sinh vật nhỏ như sâu biển, ốc sên.

Patagonian Mara vừa giống thỏ, lại vừa giống chó nhưng thực ra là loài gặm nhấm đặc hữu của Argentina. Chúng là một loài ăn cỏ hiền lành và sở hữu khả năng chạy khá ‘ổn’.

Patagonian Mara vừa giống thỏ, lại vừa giống chó nhưng thực ra là loài gặm nhấm đặc hữu của Argentina. Chúng là một loài ăn cỏ hiền lành và sở hữu khả năng chạy khá ‘ổn’.

Bình luận
vtcnews.vn