Ngỡ ngàng sự xa hoa của cung điện hoàng gia Qatar bị IS chiếm đóng

Kinh tếThứ Năm, 18/06/2015 12:35:00 +07:00

Đội quân thủ lĩnh IS đã chiếm đóng cung điện xinh đẹp xa hoa bậc nhất của thành phố Palmyra, Syria từng thuộc sở hữu hoàng gia Qatar làm căn cứ địa của mình.

Theo thông tin trên trang Mirror, đạo quân thủ lĩnh của nhóm phiến quân thuộc nhà nước Hồi giáo IS đang chiếm đóng cung điện Mozeh (Mozed Place) ở thành phố cổ Palmyra, Syria.

Theo thông tin trên trang Mirror, đạo quân thủ lĩnh của nhóm phiến quân thuộc nhà nước Hồi giáo IS đang chiếm đóng cung điện Mozeh (Mozed Place) ở thành phố cổ Palmyra, Syria.

Nơi này là cung điện được xây dựng cho bà Emira Mozeh, phụ mẫu của tiểu vương Qatar hiện nay là Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani.

Nơi này là cung điện được xây dựng cho bà Emira Mozeh, phụ mẫu của tiểu vương Qatar hiện nay là Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani.

Các trang web truyền thông xã hội các đạo quân thánh chiến này đã đăng hình ảnh của căn biệt thự hoành tráng, với dòng miêu tả: 'Lâu đài cho các bạo chúa của Qatar ở Palmyra'.

Các trang web truyền thông xã hội các đạo quân thánh chiến này đã đăng hình ảnh của căn biệt thự hoành tráng, với dòng miêu tả: 'Lâu đài cho các bạo chúa của Qatar ở Palmyra'.

Đội quân thủ lĩnh IS cũng tuyên bố rằng ngôi biệt thự này đã bị bỏ hoang do gia tộc Qatar ở đây đã tháo chạy sau khi IS chiếm đóng Palmyra.

Đội quân thủ lĩnh IS cũng tuyên bố rằng ngôi biệt thự này đã bị bỏ hoang do gia tộc Qatar ở đây đã tháo chạy sau khi IS chiếm đóng Palmyra.

Cung điện Mozeh hoành tráng này được xây dựng từ năm 2009 với thiết kế hoàng gia, nội thất xa xỉ.

Cung điện Mozeh hoành tráng này được xây dựng từ năm 2009 với thiết kế hoàng gia, nội thất xa xỉ.

Cung điện Mozeh hoành tráng này được xây dựng từ năm 2009 với thiết kế hoàng gia, nội thất xa xỉ.

Cung điện Mozeh hoành tráng này được xây dựng từ năm 2009 với thiết kế hoàng gia, nội thất xa xỉ.

Nhìn từ trên cao, cung điện Mozed nằm nổi bật giữa vùng sa mạc rộng lớn của Syria.

Nhìn từ trên cao, cung điện Mozed nằm nổi bật giữa vùng sa mạc rộng lớn của Syria.

Cảnh sắc của cung điện này còn được tô điểm với khu vườn sinh cảnh tuyệt đẹp và bể bơi hiện đại.

Cảnh sắc của cung điện này còn được tô điểm với khu vườn sinh cảnh tuyệt đẹp và bể bơi hiện đại.

Không chỉ có kiến trúc bề thế ở bên ngoài, mà nội thất của lâu đài cũng được thiết kế vô cùng sang trọng với sàn và tường được lát đá cẩm thạch.

Không chỉ có kiến trúc bề thế ở bên ngoài, mà nội thất của lâu đài cũng được thiết kế vô cùng sang trọng với sàn và tường được lát đá cẩm thạch.

Phòng ngủ cũng được trang hoàng theo phong cách hoàng gia, với đặc trưng là tông màu trắng sang trọng với những chùm đèn lớn.

Phòng ngủ cũng được trang hoàng theo phong cách hoàng gia, với đặc trưng là tông màu trắng sang trọng với những chùm đèn lớn.

Các cột trụ ở trong cung điện đều được dát vàng lá hoa lệ.

Các cột trụ ở trong cung điện đều được dát vàng lá hoa lệ.

Thủ lĩnh của đạo quân IS cho biết đã thiết lập trụ sở trong lâu đài sang trọng này, biến đây trở thành căn cứ địa hoành tráng của IS tại thành phố Palmyra, Syria. (Huyền Trân)

Thủ lĩnh của đạo quân IS cho biết đã thiết lập trụ sở trong lâu đài sang trọng này, biến đây trở thành căn cứ địa hoành tráng của IS tại thành phố Palmyra, Syria. (Huyền Trân)

Bình luận
vtcnews.vn