Nga sản xuất xe tăng mới, ‘thoải mái’ bù đắp tổn thất ở Ukraine

Quân sựThứ Hai, 05/02/2024 08:50:00 +07:00
(VTC News) -

Mặc dù chịu nhiều tổn thất về lực lượng tăng thiết giáp, khả năng sản xuất để bù đắp cho các đơn vị chiến đấu của Nga dường như là “vô tận”.

Với năng lực sản xuất quốc phòng to lớn, mỗi ngày Nga chuyển giao cho lực lượng đang chiến đấu ở Ukraine tới 3 chiếc xe tăng để thay thế cho số lượng xe tăng bị hỏng. Điều đáng nói là số lượng xe tăng hỏng hóc của Nga trong tác chiến không nhiều hơn con số thay thế là bao.

Tình báo Anh cho biết, mỗi tháng Nga sản xuất khoảng 100 xe tăng chiến đấu chủ lực, đủ bù đắp cho số lượng xe tăng tổn thất trên chiến trường Ukraine.

Báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 29/1 cho biết, lực lượng Nga ở Ukraine đã mất khoảng 365 xe tăng chiến đấu chủ lực kể từ tháng 10/2023, nghĩa là mỗi tháng Nga đã mất hơn 100 chiếc. Tuy nhiên, sản lượng xe tăng hàng tháng hiện tại của Nga dường như cũng đủ để bù đắp cho những tổn thất trên chiến trường.

Hiện tại, Nga có thể sản xuất ít nhất 100 xe tăng chiến đấu chủ lực mỗi tháng. Do đó, Nga vẫn duy trì tốt khả năng thay thế cho những tổn thất của lực lượng tăng thiết giáp ở Ukraine và sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tấn công trong thời gian tới”, báo cáo của tình báo Anh nêu rõ.

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh, trong gần 3 tháng qua, Nga đã mất hơn 700 xe bọc thép. Kể từ khi bắt đầu xung đột, tổng cộng Nga đã mất khoảng 2.600 xe tăng và 4.900 xe bọc thép các loại. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Một nhà máy của Nga sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực T80-BVM. Nguồn ảnh Russian Media.

Một nhà máy của Nga sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực T80-BVM. Nguồn ảnh Russian Media.

Trong cuộc họp báo vào giữa tháng 12/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các doanh nghiệp quốc phòng nước này “đã tăng gấp 4 lần công suất và hoạt động 24/24” để đáp ứng nhu cầu quân sự, trong đó riêng sản lượng phương tiện đã tăng đến 5 - 6 lần.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trước đó cũng cho biết, Moskva đã xuất xưởng hơn 600 xe tăng trong 6 tháng đầu năm, trung bình là khoảng 100 xe tăng mỗi tháng.

Năng lực sản xuất vũ khí của Nga còn được thể hiện ở lĩnh vực tên lửa. Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yury Ignat ngày 28/1 cho biết, kho tên lửa tầm xa của Nga không những không giảm mà còn tăng lên sau 1 tháng, từ khoảng 870 quả trong tháng trước lên 900 quả hiện tại. Mặc dù Nga đã triển khai sử dụng một số lượng lớn tên lửa để tập kích Kiev và các thành phố khác của Ukraine vào cuối năm 2023, đầu năm 2024.

Trong bối cảnh viện trợ từ các nước phương Tây gần đây đã sụt giảm, Ukraine đang thiếu nhiều loại vũ khí quan trọng, đặc biệt là tên lửa phòng không và đạn pháo để đối phó với các cuộc tấn công của Nga.

Cho đến nay, Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine, vì các nghị sĩ Đảng Cộng hòa yêu cầu phải bổ sung các điều khoản để tăng cường kiểm soát biên giới phía Nam nước Mỹ.

Tận dụng việc Ukraine đang thiếu đạn dược, lực lượng Nga gần đây đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào phòng tuyến của đối phương. Ông Oleksandr Shtupun, người phát ngôn mặt trận phía nam Zaporizhzhia của Ukraine cho biết, Nga đang cố gắng giành lại những vùng đất mà họ đã để mất vào giữa năm 2023.

“Đối phương đang tăng cường tấn công. Trong hai ngày liên tiếp, họ phát động khoảng 50 đợt tấn công mỗi ngày, trên mọi hướng”, ông Shtupun nói.

Lê Hưng(Nguồn: Military View)
Bình luận
vtcnews.vn