Nga phá hủy nhiều hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine

Quân sựThứ Hai, 25/12/2023 16:32:55 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nước này đã tập kích vào nhiều trận địa tên lửa phòng không của Ukraine ở vùng Khmelnitsky vào ngày 24/12.

Ngày 25/12, Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, lực lượng vũ trang Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đã phá hủy một số hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS (Na Uy) và một hệ thống phòng không tầm ngắn Crotale NG của Pháp đang được Ukraine sử dụng.

Thông báo cho biết, các hệ thống trên đang được triển khai ở sân bay Starokonstantinov thuộc vùng Khmelnitsky, miền tây Ukraine.

Theo Sputnik đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga thông tin về việc phá hủy hệ thống Crotale NG trong chiến đấu và là bằng chứng nữa cho thấy thiết bị tối tân của NATO không phải là bất khả xâm phạm. Kể từ đầu xung đột, Pháp đã cung cấp cho Ukraine hai khẩu đội phòng không Crotale NG.

Hệ thống phòng không tầm ngắn Crotale NG được Pháp viện trợ cho Ukraine. (Ảnh: Sputnik)

Hệ thống phòng không tầm ngắn Crotale NG được Pháp viện trợ cho Ukraine. (Ảnh: Sputnik)

Quân đội Nga được cho đã một cuộc tấn công phối hợp có sự tham gia của không quân, lực lượng tên lửa, pháo binh và cả máy bay không người lái (UAV) trong cuộc tập kích vào Starokonstantinov. Bên cạnh việc vô hiệu hóa các hệ thống phòng không, cuộc tấn công còn gây thiệt hại cho thiết bị máy bay, hệ thống dẫn đường bay và các kho đạn của Ukraine ở Kanatovo, vùng Kirovograd và Dnepr, vùng Dnepropetrovsk.

Theo tờ Army Certification, tác động từ các cuộc tấn công của Nga đối với khả năng phòng không của Ukraine dự kiến ​​sẽ đáng kể hơn so với năm ngoái. Cuộc tấn công ngày 24/12 cho thấy việc phá hủy khả năng phòng không của đối phương sẽ cho phép quân đội Nga giành quyền kiểm soát không phận nhiều hơn. Trong khi giảm thiểu rủi ro cho máy bay của họ, nó giúp tăng cường khả năng thực hiện các hoạt động trên không như ném bom chiến thuật, hỗ trợ trên không cho lực lượng mặt đất và thực hiện các nhiệm vụ trinh sát.

Hệ thống tên lửa Crotale NG của Pháp là phiên bản hiện đại hóa của hệ thống phòng không Crotale dành cho nhiệm vụ phòng không tầm ngắn đến tầm trung. Được trang bị tên lửa VT1 với tầm bắn khoảng 11 km, nó được quảng cáo là có khả năng phòng thủ hiệu quả trước máy bay, trực thăng, nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác và máy bay không người lái (UAV). Hệ thống có thể tấn công mục tiêu ở độ cao lên tới 6.000 m.

Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS. (Ảnh: Sputnik)

Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS. (Ảnh: Sputnik)

Còn tên lửa NASAMS do một số nước châu Âu viện trợ cho Ukraine sử dụng tên lửa AIM-120 (AMRAAM) cũng có nhiệm vụ phòng không tầm ngắn đến tầm trung, nó có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 25km.

Hệ thống phòng không này có thể vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không ở độ cao lên tới 15.200 m, cung cấp phạm vi bao phủ toàn diện trước nhiều loại phương tiện trên không bao gồm máy bay, máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Một tính năng nổi bật nữa của NASAMS là khả năng theo dõi và tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc. Sự kết hợp giữa khả năng theo dõi đa mục tiêu, phạm vi giao chiến đáng kể và khả năng hoạt động ở độ cao khiến NASAMS trở thành một hệ thống phòng không đáng gờm, có khả năng bảo vệ mạnh mẽ trong các tình huống chiến đấu đa dạng.

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn