NASA phát hiện hàng loạt tiểu hành tinh có thể đe dọa Trái đất

Thế giớiThứ Năm, 08/06/2017 11:35:00 +07:00

Theo NASA, hàng loạt đối tượng trong không gian mới được phân loại là tiểu hành tinh nguy hiểm với Trái đất.

Công bố này được đưa ra dựa trên kết quả nghiên cứu của chương trình NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) năm 2016 do NASA thực hiện.

NEOWISE phát hiện được 97 đối tượng, trong đó 28 đối tượng gần Trái đất, 64 đối tượng nằm ở vùng vành đai và 5 sao chổi.

nasa

 Ảnh minh họa.

Mức độ nguy hiểm của các đối tượng này được đánh giá theo kích thước, khoảng cách đến Trái đất và quỹ đạo của chúng khi di chuyển qua hành tinh xanh.

NEOWISE bắt đầu hoạt động từ năm 2013, sử dụng kính thiên văn WISE để quan sát. Đây là thiết bị từng được dùng để lập bầu trời sao theo dải tần hồng ngoại.

Nguồn: Sputnik
Bình luận
vtcnews.vn