‘Nàng thơ’ Có hẹn cùng thanh xuân: Từng sẵn sàng để chồng đi chứ không bỏ nghề

Sao ViệtThứ Bảy, 30/12/2023 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

Tình yêu với nghệ thuật trong lòng "nàng thơ" của chương trình "Có hẹn cùng thanh xuân" rất mãnh liệt.

Cùng xuất hiện với vai trò khách mời của chương trình Có hẹn cùng thanh xuân, nếu MC Lại Văn Sâm được xem là "anh cả", NSND Hồng Vân là "thủ lĩnh tinh thần" thì nghệ sĩ Thanh Thủy lại được gọi là "nàng thơ" của chương trình.

Thanh Thủy luôn xuất hiện với nụ cười rạng ngời, tươi tắn, tính cách dịu dàng và vẻ ngoài yểu điệu, mong manh khiến khán giả đặc biệt yêu mến.

Thanh Thủy tên thật là Huỳnh Thị Thanh Thủy, sinh năm 1963. Bà được đào tạo chính quy về ngành đạo diễn nhưng lại nổi tiếng với vai trò diễn viên. Nữ nghệ sĩ có khả năng diễn linh hoạt nhiều dạng vai diễn, bà có thể tỏa sáng cả trên sân khấu cải lương, sân khấu kịch nói, hài kịch, phim ảnh.

Nghệ sĩ Thanh Thủy được mệnh danh là "nàng thơ" của chương trình "Có hẹn cùng thanh xuân".

Nghệ sĩ Thanh Thủy được mệnh danh là "nàng thơ" của chương trình "Có hẹn cùng thanh xuân".

Nữ nghệ sĩ từng tiết lộ, dường như sân khấu và phim ảnh đã lựa chọn bà. Bản thân bà từng không nghĩ mình có thể làm diễn viên nên mới thi ngành đạo diễn, vì bà không tự tin vào chiều cao của mình. Thậm chí, "nàng thơ" của chương trình Có hẹn cùng thanh xuân còn từng "ở ẩn" suốt 3 năm nhưng rồi cuối cùng vẫn quay lại với sân khấu và phim ảnh vì tình yêu nghề thôi thúc.

Thậm chí, Thanh Thủy từng phải đứng giữa lựa chọn: Có chồng, có con hay có nghề diễn và bà đã dũng cảm lựa chọn theo đuổi đam mê của mình. Chia sẻ trong chương trình Hẹn cuối tuần, "nàng thơ" cho hay: "Năm 1995, tôi sinh bé đầu tiên, Thành Lộc gọi tới mời diễn. Tôi không dám nhìn kịch bản luôn, nhưng trong lòng cứ cồn cào, bị căng thẳng. Ông xã tôi cương quyết nói không cho tôi đi diễn.

Trong cuộc đời tôi có hai người đàn ông, một là ba tôi, tôi cũng bước ngang qua. Hai là ông xã tôi. Ông xã nói rằng: Nếu tôi muốn làm nghề, chỉ có hai điều thôi. Một là có nghề và không có chồng con. Hai là không có nghề nhưng có chồng con.

Lúc đó tôi hiền lắm, nhưng không hiểu sao tôi vẫn trả lời: Có nghề, có con nhưng không có chồng và có nghề, có cả chồng con.

Ông xã nghe xong xách đồ ra khỏi nhà, nhưng tuần sau ông ấy lại quay về. Từ đó về sau chồng tôi sợ luôn, không dám cấm cản tôi đi diễn nữa.

Đến bây giờ tôi vẫn dạ thưa với chồng, rất nể và rất sợ, vì dù sao chồng cũng lớn hơn tôi đến 12 tuổi. Nhưng tôi nghĩ, cái gì đúng và thuộc về tôi thì tôi phải được quyền quyết định. Và đó là quyết định đúng của tôi. Tôi nuôi con bằng sân khấu, khán giả. Và con tôi cũng biết ơn điều đó".

Sau khi sinh con đầu lòng, nữ nghệ sĩ từng bị chồng bắt lựa chọn: Hoặc gia đình hoặc sự nghiệp.

Sau khi sinh con đầu lòng, nữ nghệ sĩ từng bị chồng bắt lựa chọn: Hoặc gia đình hoặc sự nghiệp.

Bằng tài năng và tình yêu nghề, Thanh Thủy đã chinh phục được khán giả dù bản thân bà không chỉ tự ti về chiều cao mà còn không tự tin cả về giọng nói của mình. Vóc dáng nhỏ nhắn, chất giọng đặc trưng đã giúp "Thủy còi" trở thành nghệ sĩ được nhiều người mến mộ.

"Nàng thơ" của chương trình Có hẹn cùng thanh xuân từng giành tới 5 giải Mai vàng và 2 lần lãnh giải HTV Awards. Về đời tư, nữ nghệ sĩ dường như chưa từng vướng bất cứ tai tiếng nào trong nhiều thập kỷ hoạt động trong showbiz Việt.

Bà kết hôn sớm và không ngại tần tảo chăm lo cho cuộc sống gia đình. Trước khi đến với Thanh Thủy, ông xã đã từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 2 con trai.

Thanh Thủy trên sân khấu kịch.

Thanh Thủy trên sân khấu kịch.

Xinh đẹp, nổi tiếng, nhưng bà không chê bai mà sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh của chồng và chu toàn nghĩa vụ của mình: "Tôi vẫn chung sống yên lành với hai con trai của anh ấy. Tôi không bao giờ phân biệt con chung, con riêng mà đối xử công bằng với tất cả. Về tới nhà tôi không là nghệ sĩ mà là người vợ, người mẹ".

Chia sẻ trong 1 bài trả lời phỏng vấn trên tờ Người lao động, Thanh Thủy nói về ông xã: "Anh ấy là một người đàn ông từng trải, có cuộc đời nhiều gian nan, trắc trở hơn cả trong kịch. Từ sự đồng cảm vì cả hai đều đi lên bằng đôi tay trắng, chúng tôi quyết định kết hôn. Hai con của tôi hiện nay là niềm hạnh phúc mà chúng tôi chắt chiu sau những tháng ngày vất vả".

Thành công với sự nghiệp, lại có gia đình viên mãn, Thanh Thủy khẳng định bà hài lòng với những gì mình đang có.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn