Nam sinh xứ Thanh thắng áp đảo giành vòng nguyệt quế Olympia

Chân dungChủ Nhật, 10/12/2023 19:42:10 +07:00
(VTC News) -

Nam sinh Nguyễn Tiến Quang, THPT Thạch Thành 2 (Thanh Hóa) liên tục dẫn đầu cả bốn phần thi, giành vòng nguyệt quế trận tuần Đường lên đỉnh Olympia với 250 điểm.

Trận tuần 1 tháng 3 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 diễn ra chiều nay (10/12) chứng kiến màn tranh tài ấn tượng của bốn nhà leo núi: Đinh Nguyễn Tùng Lâm (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình), Võ Huỳnh Hoàng Nam (THPT Phan Đình Phùng, Phú Yên), Nguyễn Tiến Quang (THPT Thạch Thành 2, Thanh Hóa) và Nguyễn Hồng Minh Nhựt (THPT Chợ Gạo, Tiền Giang).

Bốn thí sinh tranh tài trong trận thi tuần 1 tháng 3 quý I Đường lên đỉnh Olympia.

Bốn thí sinh tranh tài trong trận thi tuần 1 tháng 3 quý I Đường lên đỉnh Olympia.

Bước vào phần thi đầu tiên - Khởi động, Tiến Quang nhanh chóng chiếm ưu thế dẫn đầu với 80 điểm, Tùng Lâm 55 điểm, Minh Nhựt 50 điểm, Hoàng Nam 20 điểm.

Từ khoá cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này gồm 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: "Một dãy số tự nhiên liên tiếp gồm 3152 chữ số bắt đầu từ số 87. Hỏi số cuối của dãy này là số bao nhiêu? (Biết dãy này có 450 số tự nhiên lẻ có ba chữ số và 7 số tự nhiên lẻ có hai chữ số)". Cả 4 thí sinh đều chưa giải được câu hỏi này.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: "Nhân vật Hộ trong truyện ngắn của Nam Cao làm nghề gì?". Ở câu hỏi này, chỉ có Tiến Quang giành được điểm nhờ đáp án chính xác là "Nhà văn".

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong nhận định sau: "Từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945, bộ phận văn học phát triển hợp pháp ở nước ta nổi lên hai xu hướng chính là xu hướng lãng mạn chủ nghĩa và xu hướng... chủ nghĩa?". Ở câu hỏi này, Tùng Lâm và Hoàng Nam có đáp án chính xác "Hiện thực".

Hàng ngang thứ tư được lựa chọn có câu hỏi: "Trong một ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang, thành phố nào là nơi "mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về?" Bốn thí sinh đưa ra đáp án chính xác "Hà Nội".

Các từ khoá cần tìm phần thi Vượt chướng ngại vật.

Các từ khoá cần tìm phần thi Vượt chướng ngại vật.

Câu hỏi ô trung tâm: "Tiểu thuyết nào mở đầu bằng "tiếng trống mõ, tù và inh ỏi, tiếng thét lác, đánh đập, tiếng kêu khóc" ở làng quê trong những ngày sưu thuế?"

Không thí sinh nào giành được điểm từ câu hỏi này.

Sau đó, Tùng Lâm vội vàng đưa ra đáp án chướng ngại vật là Thạch Lam. Tuy nhiên, đây là đáp án không chính xác. Ngay sau đó, Hoàng Nam đã bấm chuông giành quyền trả lời. Với đáp án "Ngô Tất Tố", nam sinh trường THPT Phan Đình Phùng, Phú Yên giành được điểm số.

Sau hai phần thi, Tiến Quang tạm dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm, Tùng Lâm 75 điểm, Minh Nhựt 60 điểm, Hoàng Nam 50 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Tiến Quang giữ vững phong độ xuất sắc để giành thêm nhiều điểm số nhất để củng cố vị trí dẫn đầu, 200 điểm. Tùng Lâm 155 điểm, Hoàng Nam 120 điểm, Minh Nhựt 110 điểm.

Bước vào phần thi quyết định - Về đích, Tiến Quang lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 - 20 - 20 điểm. Cậu trả lời chính xác 2/3 câu hỏi để về vị trí với 240 điểm. Ngoài ra, nam sinh Thanh Hóa còn giành được quyền trả lời câu hỏi ở lượt chơi của thí sinh khác để cải thiện điểm số của mình.

Nam sinh Nguyễn Tiến Quang (trường THPT Thạch Thành 2) giành giải Nhất tuần đầu tiên tháng 3 quý I.

Nam sinh Nguyễn Tiến Quang (trường THPT Thạch Thành 2) giành giải Nhất tuần đầu tiên tháng 3 quý I.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Tiến Quang (THPT Thạch Thành 2, Thanh Hóa) giành vòng nguyệt quế với 250 điểm. Võ Huỳnh Hoàng Nam (THPT Phan Đình Phùng, Phú Yên) về Nhì với 180 điểm.

Cùng về Ba, Đinh Nguyễn Tùng Lâm (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình) 170 điểm và Nguyễn Hồng Minh Nhựt (THPT Chợ Gạo, Tiền Giang) 90 điểm.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn