Nam sinh ở TP.HCM đánh bạn trong lớp: Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa nói gì?

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 30/10/2023 10:40:00 +07:00
(VTC News) -

Trên mạng lan truyền clip nam sinh mặc áo đồng phục Trường THCS Đống Đa đánh bạn trong lớp, hiệu trưởng xác nhận đúng là học sinh của trường.

Ngày 30/10, liên quan clip đang lan truyền về việc nam sinh mặc áo đồng phục Trường THCS Đống Đa đánh bạn trong lớp, ông Lâm Huy Hoàng, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) xác nhận vụ việc xảy ra tại trường học do ông quản lý.

Nam sinh bóp cổ, đánh bạn tới tấp trong lớp. (Ảnh cắt từ clip)

Nam sinh bóp cổ, đánh bạn tới tấp trong lớp. (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, tối 29/10, clip dài khoảng 15 giây ghi lại cảnh nam sinh đánh tới tấp bạn trong bối cảnh trong lớp học được đăng tải trên mạng xã hội.

Nam sinh đánh bạn mặc áo thể dục có ghi Trường THCS Đống Đa, cổ đeo khăn quàng đỏ. Theo clip, nam sinh vừa đánh, vừa liên tục chửi thề, bóp cổ và đánh vào đầu nam sinh khác.

Clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo ông Hoàng, vụ việc xảy ra tại lớp 9A5, ngày 25/10 năm nay. Thời điểm xảy ra sự việc là sau khi kết thúc tiết học thứ 4 buổi sáng. 

"Nam sinh đánh bạn là do có mâu thuẫn từ việc nhặt được tiền", ông Hoàng cho hay.

Theo ông Hoàng, thời điểm xảy ra sự việc, không có giám thị và giáo viên nên không thể can ngăn. Đến lúc phát hiện, ngay lập tức, nhà trường đã yêu cầu 2 nam sinh làm bản tường trình, đồng thời mời phụ huynh đến trường làm việc.

"Ngày 29/10, nhà trường đã mời được 2 phụ huynh đến trường làm việc. Bên đánh đã xin lỗi, đồng ý bồi thường và được sự chấp nhận của bên bị đánh'', ông Hoàng thông tin thêm.

Hiện, trường đã báo cáo thông tin ban đầu với lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Bình Thạnh (TP.HCM), vẫn đang xử lý sự việc này theo từng bước.

Trả lời VTC News, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, hiện Sở đã nắm được thông tin liên quan vụ việc nam sinh Trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh) đánh bạn trong lớp học.

"Yêu cầu Phòng GD&ĐT quận Bình Thạnh báo cáo sự việc và hướng xử lý cho Sở GD&ĐT TP.HCM", ông Minh nhấn mạnh.

Lâm Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn