Nam sinh lớp 7 cầm kéo đâm bạn học: Phòng GD&ĐT TP Vũng Tàu lên tiếng

Tin nhanh 24hThứ Ba, 05/12/2023 17:59:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi dùng kéo đâm bạn học nhiều nhát, nam sinh lớp 7 chạy lên tầng 4 với ý định nhảy lầu nhưng bất thành.

Chiều 5/12, trả lời VTC News, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị có báo cáo về việc học sinh trường THCS TP Vũng Tàu gây thương tích cho bạn cùng trường.

Sau khi bị bạn học dùng kéo đâm nhiều nhát, cháu K. đã được nhà trường nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Sau khi bị bạn học dùng kéo đâm nhiều nhát, cháu K. đã được nhà trường nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi nhận được báo cáo, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nhà trường nhanh chóng đưa học sinh đi bệnh viện, cử giáo viên ở lại bệnh viên chăm sóc và cập nhật thường xuyên tình hình sức khỏe của học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường liên hệ với cha mẹ học sinh bị thương và học sinh gây thương tích để thông báo sự việc trên, đồng thời, phối hợp với công an phường 1 để phối hợp xác minh làm rõ vụ việc.

"Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vũng Tàu đã báo cáo vụ việc lên Sở GD&ĐT, đồng thời đến Bệnh viện Vũng Tàu thăm hỏi, động viên học sinh bị bạn học gây thương tích. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định, tiếp xúc tốt, nói chuyện bình thường", đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vũng Tàu nói.

Trước đó, lúc 8h35 ngày 5/12, tại lớp 7.3, sau khi vừa học xong tiết 2 môn tiếng Anh thì học sinh N.T.G.L. cầm kéo đuổi theo học sinh Đ.T.N.K. (học sinh nữ, học lớp 7.3).

Khi đuổi đến cầu thang tầng trệt thì L. dùng kéo đâm K. nhiều nhát. Sau đó, em K. được các thầy cô sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Vũng Tàu điều trị.

Sau khi gây thương tích cho K., do tinh thần hoảng loạn nên L. chạy nhanh lên lầu 4 với ý định nhảy lầu tự tử. Tuy nhiên, các thầy cô và bạn bè kịp thời phát hiện và can ngăn, đưa L. xuống phòng tư vấn của nhà trường để trấn an tinh thần.  

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường 1 (TP Vũng Tàu) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Đồng thời, phối hợp với nhà trường, phụ huynh học sinh có liên quan để xác minh sự việc và làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc gây thương tích của học sinh L.  tại trường THCS Vũng Tàu.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn