Mỹ điều tàu chiến tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông

Tin tức Biển ĐôngThứ Hai, 10/04/2023 14:35:14 +07:00
(VTC News) -

Hôm 10/4, hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục USS Milius mang theo tên lửa dẫn đường đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông.

Theo hải quân Mỹ, sứ mệnh của tàu USS Milius tuân thủ luật quốc tế.

"Tàu USS Milius tiếp tục hoạt động ở Biển Đông. Hoạt động tự do hàng hải này nhằm bảo vệ các quyền, sự tự do và hợp pháp ở vùng biển", thông báo của Hải quân Mỹ nêu.

Mỹ điều tàu chiến tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông - 1

Tàu khu trục USS Milius của hải quân Mỹ. (Ẩnh: Reuters)

Mỹ thường xuyên triển khai tàu chiến thực hiện hoạt động tuần tra tự do hàng hải (FONOP) ở Biển Đông. Chiến dịch FONOP được coi là phản ứng quyết liệt nhất của Mỹ theo quy định của luật pháp quốc tế với yêu sách phi pháp mà Trung Quốc đưa ra trên Biển Đông.

Hoạt động FONOP của hải quân Mỹ tiếp tục được Mỹ duy trì bất chấp Washington đang có nhiều ưu tiên khác, trong đó có khủng hoảng Ukraine.

Tháng trước, Mỹ và Trung Quốc tranh cãi về hải trình của tàu USS Milius, được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis. Theo đó, Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của quân đội Trung Quốc cho biết, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Milius của Mỹ hôm 23/3 đi vào vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam).

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Trung Quốc Tian Junli cho biết quân đội nước này "đã tổ chức các lực lượng trên biển và trên không để theo dõi và giám sát tàu chiến Mỹ theo luật"  và "cảnh báo nó rời đi".

Tuy nhiên, hải quân Mỹ sau đó bác bỏ tuyên bố của quân đội Trung Quốc, nói rằng tàu khu trục USS Milius đang tiến hành "các hoạt động thường lệ" ở Biển Đông và không bị xua đuổi.

"Mỹ sẽ tiếp tục bay, đi thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép", tuyên bố từ Hạm đội 7 của hải quân Mỹ cho biết.

Việc Mỹ nhiều lần điều các nhóm tác chiến tàu sân bay và đổ bộ tấn công tới Biển Đông cũng nhằm "thể hiện cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở". 

Việt Nam khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý đối với chủ quyền ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của các bên tại Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn