Mua kính ô tô Trung Quốc rồi 'phù phép' thành các thương hiệu nổi tiếng thế giới

Bản tin 113Thứ Sáu, 15/12/2023 20:17:57 +07:00
(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá cơ sở có dấu hiệu làm giả kính ô tô của các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Trưa 15/12, nguồn tin riêng của PV VTC News tại Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, triệt phá một cơ sở kinh doanh kính ô tô ở thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên - Huế) có dấu hiệu sản xuất, buôn bán lượng lớn kính ô tô các loại, giả nhãn hiệu của nhiều hãng ô tô lớn, có thương hiệu.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, đấu tranh với những tội phạm trên lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, lực lượng thuộc Đội Phòng ngừa, điều tra án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ phát hiện hành vi kể trên của cơ sở kinh doanh kính ô tô tại số 13 đường Nguyễn Tất Thành (phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ) do Trần Quốc Lợi (SN 1978) và Trịnh Thị Kim Như (SN 1988) cùng trú tại 16 Dương Thiệu Tước (phường Thuỷ Dương) làm chủ.

Cán bộ công an đang lấy lời khai của Trần Quốc Lợi. (Ảnh: CACC)

Cán bộ công an đang lấy lời khai của Trần Quốc Lợi. (Ảnh: CACC)

Sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức khám xét đồng loạt 3 địa điểm gồm trụ sở cửa hàng kinh doanh kính ô tô của Lợi và Thư ở số 13 đường Nguyễn Tất Thành (phường Thuỷ Dương) và 2 kho chứa hàng của cơ sở kinh doanh này tại số 148 đường An Dương Vương (phường An Cựu, TP Huế). 

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án gồm 1 bộ máy in laser; 2 bộ máy tính; các dụng cụ dùng để tẩy xoá logo và đánh bóng kính như máy chà, dung dịch tẩy và đánh bóng kính... và hơn 500 kính ô tô các loại được in giả logo của các thương hiệu ô tô nổi tiếng thế giới như TOYOTA, MERCEDES, PEUGEOT, KIA, FORD, HUYNDAI, MAZDA... có giá trị trên 1 tỷ đồng.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh và kho hàng của Lợi và Như lực lượng công an phát hiện nhiều kính ô tô có nguồn gốc Trung Quốc nhưng được "phù phép" thành các thương hiệu nổi tiếng thế giới. (Ảnh: CACC)

Kiểm tra cơ sở kinh doanh và kho hàng của Lợi và Như lực lượng công an phát hiện nhiều kính ô tô có nguồn gốc Trung Quốc nhưng được "phù phép" thành các thương hiệu nổi tiếng thế giới. (Ảnh: CACC)

Qua đấu tranh, Trần Quốc Lợi và Trịnh Thị Kim Như khai nhận mua các loại kính ô tô nhãn hiệu Trung Quốc rồi vận chuyển về Việt Nam. Sau đó, trực tiếp sử dụng các công cụ, máy móc, dung dịch chuyên dùng để tẩy xoá các logo nhãn hiệu Trung Quốc có trên kính rồi dùng phần mềm để thiết kế, sao chép logo của các nhãn hiệu ô tô nổi tiếng rồi dùng máy in laser in các logo này lên trên kính được tẩy xoá trước đó. 

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Cũng trong sáng 15/12, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thân 2024.
Việc triệt phá cơ sở sản xuất kính ô tô giả thương hiệu kể trên của Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế là một trong những chiến công lớn, tiêu biểu mở đầu cho đợt cao điểm.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn