MU 24/7: Sir Alex hạnh phúc trong ngày vui trọng đại

Thể thaoThứ Bảy, 24/11/2012 11:34:00 +07:00

(VTC News) - Hạnh phúc lâng lâng trong ngày cắt băng khánh thành bức tượng của chính mình, Sir Alex đã gửi những lời tri ân đặc biệt tới các học trò và NHM.


(VTC News) - Hạnh phúc lâng lâng trong ngày cắt băng khánh thành bức tượng của chính mình, Sir Alex đã gửi những lời tri ân đặc biệt tới các học trò và người hâm mộ.


1. Phil Jones sẽ đá chính tối nay

2 trận thua liên tiếp trước Norwich và Galatasaray đã khiến tinh thần của các cầu thủ MU bị ảnh hưởng khá nhiều. Chính vì vậy, trước trận đấu gặp QPR vào tối nay, mệnh lệnh bắt buộc phải thắng đã được gửi đến toàn bộ đội hình.

Quyết tâm ấy càng được dịp củng cố khi Wayne Rooney sẽ trở lại. Alex Ferguson cho biết: “Wazza đã hoàn toàn sung sức. Cậu ấy bị viêm amidan nhưng đã tập luyện tích cực suốt một tuần qua”. Tuy nhiên, hai hậu vệ là Smalling và Johny Evans lại chưa đạt được 100% thể lực và khả năng ra sân tối nay vẫn còn bỏ ngỏ.

Bù lại, Quỷ đỏ đã có trong tay Phil Jones. Cựu cầu thủ của Blackburn đã chơi khá ấn tượng hồi giữa tuần và anh hoàn toàn có thể sát cánh cùng Rio Ferdinand ở trung tâm hàng phòng ngự.

Rooney cùng Phil Jones sẽ ra sân tối nay 

2. Beckham xin rút lui vào phút chót

Những tưởng cựu thủ quân ĐT Anh sẽ tới Manchester để chung vui cùng Alex Ferguson trong ngày khánh thành bức tượng chiến lược gia người Scotland, nhưng vào phút chót, chàng tiền vệ 37 tuổi này lại không thể tới dự vì một lý do đặc biệt.

Ngay sau đó, Becks đã gọi điện trực tiếp và xin lỗi người thầy cũ vì sự vắng mặt đáng tiếc của anh. Cùng với sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo trước đó, danh sách những số 7 huyền thoại tới chung vui cùng Sir Alex hôm qua chỉ có mình Eric Cantona.

Beckham gửi lời xin lỗi tới Sir Alex vì không thể tới được tối qua 

3. Tỷ lệ chiến thắng của Sir Alex dưới 60%

Trong hơn 26 năm dẫn dắt đội bóng áo đỏ, Alex Ferguson đã trải qua tất cả là 1465 trận đấu. Số trận thắng mà nhà cầm quân người Scotland có được là 873, chiếm 59,59%.

Nếu như tỷ lệ chiến thắng này của Sir Alex chưa khiến nhiều người nể sợ thì ở hạng mục số bàn thắng, vị thuyền trưởng sắp bước sang tuổi 71 đã thuyết phục được đông đảo mọi người. MU dưới sự dẫn dắt của ông đã ghi được tổng cộng là 2699 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1328 bàn, chưa bằng một nửa các pha lập công.

Alex Ferguson cực kỳ hạnh phúc 

4. Alex Ferguson có hạnh phúc của một người đã mất

Phát biểu sau khi kéo tấm rèm che bức tượng của mình xuống, Sir Alex không hỏi xúc động: “Thường thì người ta chỉ dựng tượng một ai đó khi người này đã mất. Vậy mà tôi vẫn còn sống và được nhìn thấy bức tượng của mình”.

“Tôi đã có một chuyến hành trình đáng ngạc nhiên với CLB. Tôi cũng đã từng có trong tay rất nhiều cầu thủ tuyệt vời và một số trong đó đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Chính họ đã xây dựng pho tượng này cho tôi và cho tất cả chúng ta”, vị thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm gửi lời tri ân tới các học trò.


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn