Một phụ nữ mang thai bị nứt sọ não vì chó chạy rông

Thời sựThứ Tư, 03/03/2010 11:03:00 +07:00

Trên đường đi thăm bà con, một con chó lao vào xe làm 2 vợ chồng bị tai nạn. Người vợ đang mang thai 4 tháng bị nứt sọ não, tiên lượng rất xấu.

Trên đường đi thăm bà con, một con chó lao vào xe làm 2 vợ chồng bị tai nạn. Người vợ đang mang thai 4 tháng bị nứt sọ não, tiên lượng rất xấu.

Trên đường đi thăm bà con về bằng xe gắn máy, vợ chồng chị Nguyễn Thảo Vy (23 tuổi, trú tại Phú Hải, phường Tân Phú, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đang mang thai 4 tháng) và anh Phạm Ngọc Lanh (33 tuổi) bị chó chạy rông phóng ra đường bất ngờ và tông vào xe gắn máy khiến cả hai cùng bị té ngã xuống đường bê tông liên xã Phong Phú - Phú Lạc đến Quốc lộ 1A) 9km (thuộc xóm Cây Dừa, đối diện trường THCS Phú Lạc, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) lúc 17 giờ 30 ngày 1-3.

Chị Thảo Vy và chồng 
Anh Lanh chỉ bị trầy xước nhẹ. Riêng chị Vy (ngồi sau) bị nứt sọ não phải chuyển não vào bệnh viện Chợ Rẫy để hấp não điều trị cho chị Vy. Thai của chị được bác sĩ lấy ra vì sức khỏe của chị Vy có tiên lượng xấu.

Được biết, Chị Vy và anh Lanh kết hôn hơn hai năm nay. Năm 2008, chị Vy mang thai lần đầu nhưng chẳng may bị hư. Gia đình mới vui mừng vì tin vui có thai của chị thì nay lại nhận được hung tin.

Mong muốn của họ là công an xã Phú Lạc và công an huyện Tuy Phong sớm truy tìm chủ nhân của con chó, vì để chó chạy rông ngoài đường dẫn đến tai nạn thương tâm.

Theo Người Lao Động
Bình luận
vtcnews.vn