Một công an lơ là để 4 phạm nhân cưa song sắt bỏ trốn

Pháp luậtThứ Tư, 08/12/2010 12:06:00 +07:00

(VTC News) - Thiếu úy Vinh đã lơ là, để 4 phạm nhân mang "lọt" vào phòng 2 ĐTDĐ, 1 cưa sắt và 10 lưỡi cưa, 2 con dao... , sau đó chúng cưa song cửa trốn thoát.

(VTC News) - Được giao quản lý phạm nhân nhưng thiếu úy Vinh chỉ điểm danh chứ không kiểm tra phòng giam nên đã để "lọt"  2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc cưa sắt và 10 lưỡi cưa, 2 con dao bằng tôn, một đoạn sắt nhọn… , tạo điều kiện cho 4 phạm nhân cưa song sắt bỏ trốn.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Vinh (25 tuổi), nguyên thiếu úy, cán bộ quản giáo thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa về hành vi thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn.

Theo điều tra, thiếu úy Trần Văn Vinh được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý buồng giam số 4, nhà giam K1, thuộc trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, thiếu úy Vinh đã thiếu trách nhiệm để "lọt" vào buồng giam 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc cưa sắt và 10 lưỡi cưa, 2 con dao bằng tôn, một đoạn sắt nhọn… 

Rạng sáng ngày 4/11, 4 phạm nhân trong buồng giam này là Mã Thanh Phương (39 tuổi), Lê Hồng Hạnh (38 tuổi), Văn Kính Dương (30 tuổi), Trần Văn Tài (27 tuổi) đều trú tại Hà Nội, dùng cưa sắt cưa chấn song ô thoáng rồi bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Vinh đã thừa nhận trong quá trình quản lý, chỉ điểm danh phạm nhân chứ không kiểm tra cụ thể tại buồng giam nên không phát hiện ra các vật cấm, vì vậy tạo điều kiện để phạm nhân trốn thoát. 

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã bắt giữ được Trần VănTài khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Trước đó, ngày 8/11, lực lượng cảnh sát đã bắt được Lê Hồng Hạnh đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TP Bắc Ninh. 

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn