Mổ ruột thừa, bác sĩ phát hiện xương cá đâm thủng ruột non

Sức khỏeThứ Hai, 28/01/2019 15:23:00 +07:00

Sau ca phẫu thuật ruột thừa, các bác sĩ ngạc nhiên khi phát hiện dị vật là một đoạn xương cá dài khoảng 2cm, hai đầu cắm sâu vào thành ruột, đâm thủng ruột non.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) vừa cấp cứu cho một người bị viêm ruột thừa và dị vật đường tiêu hóa. Đó là anh N.Đ.N. (50 tuổi, trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông) nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, sốt nhẹ...

Tại bệnh viện, qua quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có hội chứng nhiễm khuẩn, phản ứng thành bụng và đau cư trú vùng hố chậu phải, chẩn đoán viêm ruột thừa cấp giờ thứ 10.

Nhận thấy đây là trường hợp khẩn cấp, nếu không phẫu thuật sớm, bệnh nhân sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Các bác sĩ chuyển người bệnh xuống phòng mổ, xử lý đoạn ruột thừa.

Sau khi cắt bỏ ruột thừa, bác sĩ tiếp tục phát hiện vùng ruột non của bệnh nhân có tình trạng viêm, đỏ, nề, có giả mạc bám xung quanh. Bệnh nhân tiếp tục được chỉ định mở rộng lỗ trocar, kiểm tra đoạn ruột non phát hiện hình ảnh áp xe ruột non do dị vật.

Khi mở ruột non, các bác sĩ ngạc nhiên khi phát hiện dị vật là một đoạn xương cá dài khoảng 2cm, hai đầu cắm sâu vào thành ruột, đâm thủng ruột non. Ngay lập tức dị vật được xử lý, loại bỏ.

benh nhan ruot thua

 Bác sĩ đang kiểm tra lại sức khỏe của bệnh nhân sau khi phẫu thuật. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thông tin về ca bệnh, BSCK I Phạm Quang Hưng, bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, đây là ca bệnh khá đặc biệt mà bệnh viện từng tiếp nhận. Bệnh nhân vừa bị viêm ruột thừa, vừa mắc dị vật tại ruột non, nên việc cấp cứu, điều trị gặp không ít những khó khăn.

Sau 5 ngày phẫu thuật bệnh nhân tỉnh táo và ổn định, vết mổ khô, liền. Dự kiến khoảng 7 ngày bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Hưng cảnh báo người dân cần cẩn thận khi ăn những thực phẩm dễ bị mắc, vướng dị vật như: Hạt mãng cầu, hồng xiêm, tăm xỉa răng, xương cá, xương lợn… Khi ăn người dân cần nhai kĩ, tập trung, không nên cười nói, đùa nghịch trong lúc ăn để tránh mắc dị vật.

Ngoài ra, nếu không may mắc dị vật, xương, hạt, người dân cần tuyệt đối không tự chữa mẹo tại nhà hay cho tay vào móc dị vật, điều này dễ khiến dị vật mắc sâu thêm, gây tổn thương các cơ quan.

Người bệnh cần nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, cơ sở y tế nơi gần nhất để xử lý, tránh chủ quan, gây ra những biến chứng nguy hiểm về sau.

Video: Hướng dẫn sơ cứu trẻ hóc dị vật đồ ăn ngày Tết

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn