Mò biển số, đẩy xe kiếm tiền triệu ngày bão lụt

Kinh tếThứ Sáu, 09/08/2013 12:08:00 +07:00

(VTC News) - Đẩy một chiếc ô tô qua chỗ lụt giá 400.000 - 700.000 đồng, 1 chiếc biển số xe được chuộc giá hơn 100.000 đồng mỗi biển. (Trần Minh tổng hợp)

Sáng nay, cảnh ngập lụt vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi, như khu vực viện Huyết học truyền máu,tòa nhà Keangnam.

Sáng nay, cảnh ngập lụt vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi, như khu vực viện Huyết học truyền máu,tòa nhà Keangnam.

Đẩy thuê xe máy có giá rẻ nhất, dao động từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng, tùy loại xe và quãng đường phải đi.

Đẩy thuê xe máy có giá rẻ nhất, dao động từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng, tùy loại xe và quãng đường phải đi.

Nhiều ô tô phóng quá nhanh bị vỡ ba đờ sốc, rơi biển số.

Nhiều ô tô phóng quá nhanh bị vỡ ba đờ sốc, rơi biển số.

Nhiều ô tô đi vào điểm ngập sâu gần 1m đã chết máy, lập tức một nhóm khoảng 10 người gần đó tới mời đẩy xe thuê.

Nhiều ô tô đi vào điểm ngập sâu gần 1m đã chết máy, lập tức một nhóm khoảng 10 người gần đó tới mời đẩy xe thuê.

Giá cho một lần đẩy xe qua chỗ ngập từ 400.000 - 700.000 đồng

Giá cho một lần đẩy xe qua chỗ ngập từ 400.000 - 700.000 đồng

Đội quân chuyên mò biển số xe rơi, đẩy xe chết máy tại ngã 3 Keangnam - Phạm Hùng

Đội quân chuyên mò biển số xe rơi, đẩy xe chết máy tại ngã 3 Keangnam - Phạm Hùng

Mỗi chiếc biển xe mò được, sẽ chờ chủ nhân chuộc lại với giá hơn 100.000 đồng/chiếc

Mỗi chiếc biển xe mò được, sẽ chờ chủ nhân chuộc lại với giá hơn 100.000 đồng/chiếc

Dịch vụ lau chùi bugi xe máy cũng kiếm bộn dịp này

Dịch vụ lau chùi bugi xe máy cũng kiếm bộn dịp này

Trung bình mỗi nhóm sau khi đẩy xe qua chỗ ngập, mỗi người sẽ được khoảng 70.000 đồng

Trung bình mỗi nhóm sau khi đẩy xe qua chỗ ngập, mỗi người sẽ được khoảng 70.000 đồng

Bình luận
vtcnews.vn