Miền Bắc mưa dông trên diện rộng

Thời sựThứ Sáu, 10/06/2016 07:35:00 +07:00

Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, sáng nay (10/6), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Mưa dông diện rộng trên khu vực Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Hà Nội trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông, thời gian tập trung vào chiều tối và đêm.

ngap-nuoc-hanoi

 Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-22 độ vĩ Bắc nên ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông đã có mưa rào và dông. Dự báo trong ngày và đêm nay ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông tiếp tục xảy ra mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. 

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 10/6:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-100%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, vùng núi 2 2- 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Video: Đường Hà Nội biến thành sông sau một đêm

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn