Mẹ và bé sơ sinh tử vong, người nhà bức xúc

Thời sựThứ Bảy, 21/04/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Cháu bé tử vong ngay sau khi sinh ra, còn mẹ cháu bé cũng tử vong ngay sau đó vì mất quá nhiều máu.

(VTC News) – Cháu bé tử vong ngay sau khi sinh ra, còn mẹ cháu bé cũng tử vong ngay sau đó vì mất quá nhiều máu.
Sự việc xảy ra vào sáng 20/4 tại bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Nạn nhân là mẹ con sản phụ Đào Thị Hạnh (SN 1981 ở thôn Vân Ngoại, xã Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên).
Theo người nhà nạn nhân, ngày 19/4, chị Hạnh được đưa đến BV Đa khoa tỉnh Hưng Yên để chờ sinh trong trạng thái bình thường. Tại đây, chị Hạnh được thăm khám và được các bác sĩ cho biết cả hai mẹ con đều bình thường.
Người nhà tập trung trước bệnh viện để bày tỏ nỗi bức xúc. 

Đến tận đêm, chị Hạnh bắt đầu thấy đau bụng và cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn. Gia đình thấy sản phụ yếu, thai nhi to, mặt khác đã 12 năm không sinh đẻ nên gia đình sản phụ Hạnh yêu cầu cho bệnh nhân được đẻ bằng phương pháp sinh mổ. Tuy nhiên, các bác sĩ của kíp trực lại quyết định để sản phụ đẻ thường. 
Rạng sáng 20/4, chị Hạnh được chuyển sang phòng đẻ và đến 3h sáng thì sinh một bé trai nặng hơn 4kg.
Tuy nhiên, khi sinh ra cháu có dấu hiệu bất thường như không khóc và thở, các bác sĩ đã dùng các biện pháp cứu chữa tuy nhiên cháu bé đã tử vong ngay sau đó.
Lúc này, nằm trên bàn đẻ, sản phụ Hạnh mất máu quá nhiều cũng tử vong dù được chuyển ngay xuống phòng cấu cứu.
Bức xúc trước cái chết của hai mẹ con sản phụ, gia đình và nhiều người dân đã tụ tập tại bệnh viện bày tỏ nỗi bức xúc.
Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra, làm rõ.
Nguyễn Dũng - Thu Thủy

Bình luận
vtcnews.vn