Mẹ và 3 con gái cùng nghiện ma túy

Pháp đìnhThứ Bảy, 18/11/2023 13:27:33 +07:00
(VTC News) -

Trong khi 2 con gái đang chấp hành án vì liên quan ma túy thì Thu vẫn bất chấp, tiếp tục buôn thuốc lắc kiếm lời để có tiền cùng con gái còn lại thỏa mãn cơn nghiện.

Ngày 18/11, tại UBND phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử lưu động Trần Thị Lệ Thu (55 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, qua mối quan hệ xã hội, Thu quen biết với 2 nam thanh niên buôn bán ma túy tên Linh và Đen (không rõ nhân thân, lai lịch).

Khoảng đầu tháng 10/2022, Linh cùng Đen đến nhà Thu tại 372/7 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng nhờ cất giữ, bán giúp ma túy loại Ketamine và 44 viên thuốc lắc thì Thu nhận lời.

Đến ngày 28/12, Đen liên lạc qua điện thoại, thông báo cho Thu biết mình đang có số ma túy đá với giá 60 triệu đồng, nếu mua thì sẽ bán lại.

Thu đồng ý mua nhưng thỏa thuận trả trước 50 triệu đồng và hẹn đến khu vực Bệnh viện Phụ Sản-Nhi Đà Nẵng để giao dịch.

Trần Thị Lệ Thu tại phiên xét xử.

Trần Thị Lệ Thu tại phiên xét xử.

Tối 3/1/2023, Thu đưa một số ma túy mới mua qua nhà Trần Quang H. (15 tuổi, trú Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, là bạn của con ruột Thu) nhờ cất giấu. Do không biết đó là ma túy nên H. cất giữ giúp.

Tối 4/1, một nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) gọi điện cho Thu hỏi mua 6 gói ma túy đá, hẹn giao trước khu vực số 340 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng.

Thu đưa ma túy đến điểm hẹn để bán thì bị lực lượng công an bắt quả tang cùng tang vật. Khám xét khẩn cấp nhà Thu và nhà H., lực lượng công an thu giữ toàn bộ tang vật gồm ma túy Ketamine và thuốc lắc.

Ngoài lần mua bán ma túy bị bắt quả tang, Thu thừa nhận trước đó cũng bán cho một số thanh niên khác để kiếm lời.

Tại phiên xét xử, Trần Thị Lệ Thu khai, khi có khách liên hệ mua ma túy, Thu sẽ thống nhất giá cả, số lượng rồi hẹn thời gian, địa điểm để giao hàng.

Nhằm tránh bị phát hiện, Thu mang ma túy đến điểm hẹn, dùng băng keo dán ma túy vào tường, người mua tự lấy, tiền sẽ chuyển khoản. Thu cũng xóa toàn bộ tin nhắn, cuộc gọi ngay sau khi giao dịch thành công.

Được biết, Thu có 2 con gái đang chấp hành án tại Trại giam Bình Điền (Thừa Thiên-Huế) vì tội danh liên quan đến ma túy. Bản thân Thu và người con gái còn lại cũng nghiện ngập nên mua ma túy về bán lại kiếm lời nhằm thỏa mãn cơn nghiện.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trần Thị Lệ Thu mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, phạt bổ sung số tiền 15 triệu đồng.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp