Mê mẩn chứng khoán, 10% dân số Thượng Hải 'lên sàn'

Kinh tếThứ Ba, 14/07/2015 03:24:00 +07:00

Quá mê mẩn cổ phiếu, hơn 10% dân số Thượng Hải "lên sàn" khiến Thượng Hải trở thành thành thành phố có tỷ lệ người dân chơi chứng khoán nhiều nhất.

Chỉ số Shanghai Composite Index tăng 80% trong nửa đầu năm 2015 khiến Trung Quốc rơi vào cảnh nhà nhà chơi chứng khoán, người người chơi chứng khoán. Kết thúc tháng 6, tổng số tài khoản chứng khoán đã lên tới gần 236 triệu. Trong đó 226 triệu tài khoản thường xuyên giao dịch. Tuy nhiên, lượng nhà đầu tư tập trung chủ yếu vào 10 thành phố dưới đây.

Chỉ số Shanghai Composite Index tăng 80% trong nửa đầu năm 2015 khiến Trung Quốc rơi vào cảnh nhà nhà chơi chứng khoán, người người chơi chứng khoán. Kết thúc tháng 6, tổng số tài khoản chứng khoán đã lên tới gần 236 triệu. Trong đó 226 triệu tài khoản thường xuyên giao dịch. Tuy nhiên, lượng nhà đầu tư tập trung chủ yếu vào 10 thành phố dưới đây.

Hồ Bắc đứng ở vị trí cuối cùng trong danh Top 10 thành phố có nhà đầu tư chơi chứng khoán đông nhất với 8.514.056 tài khoản, tương ứng 3,61% dân số thành phố.

Hồ Bắc đứng ở vị trí cuối cùng trong danh Top 10 thành phố có nhà đầu tư chơi chứng khoán đông nhất với 8.514.056 tài khoản, tương ứng 3,61% dân số thành phố.

Thành phố Phúc Kiến có tới 8.744.367 nhà giao dịch chứng khoán, tương đương 3,71% dân số thành phố. Trong ảnh là chiếc máy bay Boeing 787 tại một sân bay ở Xiamen, Phúc Kiến

Thành phố Phúc Kiến có tới 8.744.367 nhà giao dịch chứng khoán, tương đương 3,71% dân số thành phố. Trong ảnh là chiếc máy bay Boeing 787 tại một sân bay ở Xiamen, Phúc Kiến

Tứ Xuyên có 9.631.436 nhà đầu tư, chiếm 4,08 dân số thành phố. Trong ảnh là chú gấu khổng lồ trước một trung tâm mua sắm ở Thành Đô, Tứ Xuyên.

Tứ Xuyên có 9.631.436 nhà đầu tư, chiếm 4,08 dân số thành phố. Trong ảnh là chú gấu khổng lồ trước một trung tâm mua sắm ở Thành Đô, Tứ Xuyên.

Sơn Đông có 13.475.226 nhà đầu tư, tương ứng 5,71% dân số. Trong ảnh là một bến cảng ở Sơn Đông chụp hồi tháng 8/2014.

Sơn Đông có 13.475.226 nhà đầu tư, tương ứng 5,71% dân số. Trong ảnh là một bến cảng ở Sơn Đông chụp hồi tháng 8/2014.

Bắc Kinh có 13.670.891 người chơi chứng khoán, tương ứng 5,79% dân số.

Bắc Kinh có 13.670.891 người chơi chứng khoán, tương ứng 5,79% dân số.

Chiết Giang có 15.982.931 nhà đầu tư chứng khoán, chiếm 6,77% dân số. Trong ảnh là khách hàng tiềm năng tham dự một buổi mở bán bất động sản.

Chiết Giang có 15.982.931 nhà đầu tư chứng khoán, chiếm 6,77% dân số. Trong ảnh là khách hàng tiềm năng tham dự một buổi mở bán bất động sản.

Thâm Quyến có 16.454.057 nhà đầu tư chứng khoán, chiếm 6,97 dân số. Trong ảnh là khu thể thao ở Shenzhen Bay.

Thâm Quyến có 16.454.057 nhà đầu tư chứng khoán, chiếm 6,97 dân số. Trong ảnh là khu thể thao ở Shenzhen Bay.

iang Tô có 17.946.886 nhà đầu tư chứng khoán, chiếm 7,61% dân số.

iang Tô có 17.946.886 nhà đầu tư chứng khoán, chiếm 7,61% dân số.

Quảng Đông có 23.053.411 nhà đầu tư, tương đương 9,77% dân số.

Quảng Đông có 23.053.411 nhà đầu tư, tương đương 9,77% dân số.

Thượng Hải có 24.574.304 nhà đầu tư chứng khoán, chiếm 10,41% dân số thành phố.

Thượng Hải có 24.574.304 nhà đầu tư chứng khoán, chiếm 10,41% dân số thành phố.

Bình luận
vtcnews.vn