Mẹ Á hậu Minh Kiên làm giúp việc, bố Hoa hậu Ý Nhi là giám đốc

Hoa hậuChủ Nhật, 23/07/2023 11:38:34 +07:00

Hoa hậu Ý Nhi tiết lộ về người bố là giám đốc và Á hậu Đào Hiền kể về gia đình 4 chị em gái.

Tối 22/7, chung kết Miss World Vietnam 2023 diễn ra tại Bình Định. Ngôi vị Hoa hậu gọi tên Huỳnh Trần Ý Nhi (SBD 014), Á hậu 1 thuộc về Đào Thị Hiền (SBD 064), Á hậu 2 là Huỳnh Minh Kiên (SBD 512). Đây là kết quả được dự đoán trước do top 3 thể hiện nổi bật, giữ phong độ tốt xuyên suốt cuộc thi. 

Mẹ Á hậu Minh Kiên làm giúp việc, bố Hoa hậu Ý Nhi là giám đốc - 1

Top 3 Miss World Vietnam 2023. 

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê Bình Định, cao 1,75m, số đo 3 vòng: 79-59-89 cm, hiện là sinh viên ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM). Cô thể hiện phong độ tốt trong các phần thi phụ: thắng Người đẹp Thời trang, top 5 Người đẹp Biển, top 16 Người đẹp Nhân ái. 

Mẹ Á hậu Minh Kiên làm giúp việc, bố Hoa hậu Ý Nhi là giám đốc - 2

Ý Nhi giành chiến thắng trên sân nhà Bình Định

Sau đêm chung kết, ban tổ chức cuộc thi và top 3 có những chia sẻ về kết quả chung cuộc tại họp báo đăng quang.

Trưởng BGK, bà Phạm Kim Dung cho rằng 3 thí sinh đoạt giải đều tiến bộ, lột xác sau 3 tháng tại cuộc thi. Ý Nhi, Minh Kiên là tân binh trong làng nhan sắc còn Đào Hiền từng có kinh nghiệm thi hoa hậu nhưng cũng có nhiều phát triển. 

“Top 3 là niềm vui, món quà của chúng tôi. Ban đầu khi đến với Miss World Vietnam, Ý Nhi mang đậm nét chân chất của người Bình Định. Quá trình phấn đấu cho thấy bạn có tiềm năng phát triển xa. Bạn ấy đoạt danh hiệu Người đẹp Thời trang, có hình thể chuẩn, gương mặt đẹp và tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ”, Trưởng BGK tâm sự. 

Mẹ Á hậu Minh Kiên làm giúp việc, bố Hoa hậu Ý Nhi là giám đốc - 3

 Top 3 người đẹp gặp mặt báo chí sau đêm chung kết.

Với Minh Kiên, việc đoạt Á hậu 2 là kỳ tích. Đây là lần đầu cô gái sinh năm 2004 đi giày cao gót. Còn với Đào Hiền, Trưởng BGK cho biết, người đẹp chiến thắng nhờ nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt phúc hậu, thân hình cân đối và khả năng giao tiếp tốt. 

Á hậu 2 Minh Kiên chia sẻ cha mẹ ly dị khi cô chưa kịp chào đời. Sau này, cha vẫn thường xuyên lui tới làm phiền và đánh đập mẹ. Chứng kiến bạo lực gia đình nhiều lần khi còn nhỏ, cô chỉ biết đứng khóc. Khi Minh Kiên 9 tuổi, mẹ cô đi thêm bước nữa nhưng lại tiếp tục tan vỡ. 

Mẹ Á hậu Minh Kiên làm nhiều công việc từ bán cà phê, đính hạt tranh thêu đến giúp việc để có thu nhập cho con gái ăn học. Lên cấp hai, nhận thức được khó khăn tài chính, Kiên nhận viết bài, giảng bài cho bạn để có thêm tiền đóng học phí. Cô không ngại giới thiệu mẹ làm giúp việc cho giáo viên, phụ huynh của bạn. 

Mẹ Á hậu Minh Kiên làm giúp việc, bố Hoa hậu Ý Nhi là giám đốc - 4

Khoảnh khắc xúc động của Minh Kiên và mẹ.

“Khi bắt đầu dự thi, tôi lo sợ thí sinh khác quá mạnh nhưng lấy hoàn cảnh và mẹ làm động lực. Nếu có áp lực, tôi mong các bạn hãy biến chúng thành động lực phát triển”, 10x trải lòng. Ngay sau đó, mẹ Minh Kiên xuất hiện trên sân khấu nhưng xúc động không nói nên lời. 

Trước những ý kiến cho rằng Ý Nhi đăng quang trên sân nhà do thiên vị, bà Kim Dung khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi là tạo nên một sân chơi ý nghĩa, một lễ hội cho Bình Định. Nếu có áp lực, chúng tôi vẫn sẽ giữ tiêu chí công tâm để tìm ra top 3 xứng đáng nhất”. 

Ý Nhi kể, cô từng bị nghi vấn đoạt giải Người đẹp Thời trang do quê Bình Định. Đăng quang trên sân nhà với những phần thi nổi bật và thể hiện tốt xuyên suốt hành trình, cô coi đó là niềm vui nhân đôi, mong khán giả ủng hộ. 

Ngay sau khi đoạt vương miện, Ý Nhi cũng nhận nhiều lời đồn đoán là “gà” được cử của lò luyện hoa hậu. Nhưng cô phủ nhận thông tin này vì bản thân chỉ học thêm kỹ năng catwalk giúp tự tin hơn khi đến với cuộc thi. “Mọi phần trình diễn, ứng xử đều do tôi học và chuẩn bị kỹ càng”, Ý Nhi kể. 

Miss World Vietnam 2023 chia sẻ cha là giám đốc công ty xây dựng, mẹ làm nội trợ. “Hôm nay, cả nhà tôi đến đây rất đông, không chỉ người thân mà còn họ hàng ở trong huyện, bạn bè xa gần. Nếu theo dõi hành trình từ đầu, mọi người sẽ thấy tôi thay đổi từ nhút nhát đến tự tin hơn. Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục cố gắng, hoàn thiện để xứng đáng với sức nặng vương miện, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2024”, Ý Nhi tâm sự. 

Mẹ Á hậu Minh Kiên làm giúp việc, bố Hoa hậu Ý Nhi là giám đốc - 5

Ý Nhi cùng bố và 2 em gái.

Người đẹp 21 tuổi học ở bố sự bản lĩnh. Là con đầu, chị cả của 2 em, cô luôn tự lập, biết suy nghĩ cho gia đình và người khác. Ý Nhi cho rằng bản thân đã dùng chính sự bản lĩnh này để tỏa sáng tại đêm chung kết. 

Á hậu Đào Hiền chia sẻ nhận được nhiều bài học, kỹ năng khi thi Miss World Vietnam 2023. Ít người biết, cô là con thứ 4 trong gia đình có 5 người con (4 nữ, 1 nam út). Bố mẹ Đào Hiền làm kinh doanh. Cô tự hào khi lớn lên trong gia đình đông con. “Tôi được lĩnh hội những câu chuyện, kinh nghiệm, tuổi thơ của các chị. Xuất phát điểm do đó cũng chắc chắn hơn”, cô nói. 

Mẹ Á hậu Minh Kiên làm giúp việc, bố Hoa hậu Ý Nhi là giám đốc - 6

Á hậu Đào Hiền là con thứ 4 trong gia đình có 5 người con.

Đào Hiền lọt top 5 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022, chị gái Đào Hà cũng 2 lần lọt top 5 tại 2 cuộc thi lớn: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Khi bắt đầu dự thi, cô đặt mục tiêu phá “lời nguyền” top 5 này nhưng sau đó nhận thấy điều quan trọng nhất là cố gắng hết mình. 

Ban tổ chức đã kiểm tra lý lịch thí sinh để đảm bảo tính minh bạch thông qua cơ quan chuyên nghiệp và mạng xã hội. Trưởng BTC cho biết không người đẹp nào bị loại vì lý do này. Trước chung kết, một số thông tin bịa đặt, tố cáo thí sinh xuất hiện nhưng ban tổ chức đã thẩm định kỹ càng. 

Mẹ Á hậu Minh Kiên làm giúp việc, bố Hoa hậu Ý Nhi là giám đốc - 7

Ban tổ chức kiểm tra lý lịch thí sinh để đảm bảo tính minh bạch thông qua cơ quan chuyên nghiệp và mạng xã hội.

Trước ý kiến về việc Bùi Khánh Linh (SBD 211) dừng chân ở top 5 dù được đông đảo khán giả kỳ vọng vào top 3, Trưởng BGK cho rằng người đẹp Bắc Giang có vóc dáng đẹp, kinh nghiệm trình diễn. “BTC, BGK rất yêu mến Khánh Linh nhưng cuộc thi có người đi tiếp, người dừng lại và trong đội mạnh luôn có người mạnh nhất. Top 3 nhỉnh hơn Khánh Linh một chút trong nhiều yếu tố. Tôi ước cuộc thi có hai Á hậu 1, hai Á hậu 2 để không tiếc nuối”, bà Phạm Kim Dung chia sẻ. 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn