Mâu thuẫn trong quán hát, 2 thanh niên bị chém gục

Bản tin 113Thứ Hai, 15/01/2024 19:04:05 +07:00
(VTC News) -

Phát sinh mâu thuẫn từ trong một quán hát ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, 2 thanh niên bị một nhóm người đuổi theo chém trọng thương.

Theo tin từ Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) ngày 15/1, đơn vị đang điều tra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên trên đường Nguyễn Xí, phường 26 vào đêm 14/1.

Theo thông tin ban đầu, khuya 14/1, người dân sống gần quán "Hát với nhau nghe Phố Đêm" nghe nhiều tiếng động mạnh và tiếng la hét ngoài đường. Chạy ra xem, họ thấy 2 thanh niên bị một nhóm người đuổi chém, từ trong quán chạy ra đường.

Cuối cùng, 2 thanh niên này bị chém gục, trong đó một người bị thương nặng. Nhóm thanh niên kia sau đó mang hung khí rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Sau khi nhận tin báo từ người dân, Công an phường 26 phối hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh đến hiện trường điều tra, truy xét những người liên quan.

Lực lượng chức năng cũng mời chủ quán "Hát cho nhau nghe Phố Đêm" đến làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ xô xát.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cũng tạm giữ nhóm thanh niên dùng hung khí đuổi chém người đi đường. 

Cụ thể, đêm 26/11/2023, đơn vị nhận được báo cáo của Công an xã Đồng Thanh cùng đơn trình báo của anh Trần Minh Phương (18 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Tiền, xã Đồng Thanh) với nội dung: Khoảng hơn 20h cùng ngày, anh Nguyễn Việt Hoàng (19 tuổi, trú thôn Vĩnh Tiền) chạy xe máy chở anh Phương đến khu vực gần cầu Xi trong xã thì thấy nhóm thanh niên chạy xe máy cầm theo hung khí gồm cây phóng lợn, dao…

Dù không quen biết nhau nhưng khi thấy Hoàng và Phương, nhóm thanh niên liền đuổi theo, cầm phóng lợn để đâm họ. Một tên cầm dao chém vào tay phải anh Phương. Thấy vậy, Hoàng hoảng sợ điều khiển xe vào rìa đường, va vào cửa cuốn của nhà dân nên mất lái, ngã xe, bị gãy gập bàn tay phải.

Anh Hoàng và anh Phương sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn