Mâu thuẫn trong khi nhậu, truy sát người đến chết

Pháp luậtThứ Hai, 11/04/2011 01:54:00 +07:00

(VTC News) – Khi đuổi đến đường số 21, khu phố 2, phường Bình Trưng Đông, Cường bị té xe ngã xuống đường liền bị Khánh dùng dao Thái Lan đâm 1 nhát vào ngực.

(VTC News) – Khi đuổi đến đường số 21, khu phố 2, phường Bình Trưng Đông thì Cường bị té xe ngã xuống đường và bị Khánh dùng dao Thái Lan đâm 1 nhát vào ngực tử vong.

Ngày 10/4, nguồn tin từ Công an quận 2, TP.HCM cho biết, khoảng 19h20 ngày 7/4, tại quán ăn bên lề đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2 đẫ xảy ra một vụ ẩu đả kinh hoàng, một người bị đâm chết.

3 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Cường (SN 1969), Hồ Khắc Thành (SN 1985, cùng ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế), Lê Văn Thiết (SN 1987, ngụ tỉnh Quảng Trị, tạm trú quận 9) đang ngồi nhậu tại điểm trên thì xảy ra mâu thuẫn giữa Thiết và Khắc Thành. Thiết dùng điện thoại gọi thêm 2 tên Hồ Đoàn Thanh Long và Nguyễn Quốc Khánh (đều là bạn cùng chỗ ở với Thiết) đến giải quyết.

Thấy vậy, chủ quán ăn can ngăn nên cả nhóm tính tiền ra về. Cùng lúc đó, Long và Khánh đi xe gắn máy tới kết hợp với Thiết đuổi đánh Khắc Thành và Đình Cường. Khi đuổi đến đường số 21, khu phố 2, phường Bình Trưng Đông thì Cường bị té xe ngã xuống đường và bị Khánh dùng dao Thái Lan đâm 1 nhát vào ngực

Sau khi gây án, 3 tên bỏ trốn. Qua truy xét, Công an quận 2 đã bắt giữ Long, Khánh, Thiết lập hồ sơ xử lý.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn