Mâu thuẫn, thím bị cháu dâu bóp cổ chết

Pháp luậtThứ Tư, 08/12/2010 03:47:00 +07:00

(VTC News) - Vì một chút mâu thuẫn cá nhân, Hằng đã dùng tay bóp cổ người thím đến chết.

(VTC News) - Chiều 8/12, nguồn tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1978 - trú xóm 10, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Do mâu thuẫn với nhau từ trước, khoảng 12 giờ trưa ngày 7/12, Hằng đến nhà người bà con là Nguyễn Thị Quế (SN 1930 - trú xã Nghi Thái) rồi xảy ra cãi vã. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Hằng đã xô bà Quế ngã xuống đất, sau đó lao vào bóp cổ nạn nhân tắt thở.
Gây án xong Hằng bỏ về nhà, người dân phát hiện đã báo lên cơ quan điều tra. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan xác định nạn nhân chết do bị tác động từ ngoài.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lệnh khám xét nhà và bắt Hằng được tiến hành.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn