Malaysia làm khó, Việt Nam đau đầu chọn hi vọng vàng dự SEA Games

Thể thaoThứ Bảy, 12/08/2017 13:18:00 +07:00

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc lựa chọn nhân sự dự SEA Games 29.

Tại SEA Games 29, chủ nhà Malaysia cắt giảm đa số các nội dung thi đấu của môn cử tạ. Toàn bộ các nội dung dành cho nữ bị gạch bỏ, trong khi các VĐV nam cũng chỉ được thi đấu ở 5 hạng cân.

Hai gương mặt đáng chú ý nhất của cử tạ Việt Nam lúc này vẫn là Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn ở hạng cân 56kg. Thạch Kim Tuấn đã từng giành HCV tại các giải trẻ thế giới, còn Trần Lê Quốc Toàn là nhà vô địch của SEA Games 26.

Tuy nhiên sẽ chỉ có 1 trong 2 VĐV này được tham gia thi đấu, do chủ nhà Malaysia quy định mỗi đoàn thể thao chỉ được cử 1 đại diện tham dự ở mỗi nội dung. Do đó, đội tuyển cử tạ Việt Nam đang rất đau đầu trong việc chọn mặt gửi vàng.

Video: Đội tuyển cử tạ hướng đến SEA Games 29

 

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn